-
Nokia công bố kế hoạch đưa Internet 4G lên Mặt Trăng
01/04/2023 9:20 AMMạng di động 4G sẽ được Nokia đưa lên Mặt Trăng vào cuối năm nay, giúp thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên thiên thể này.
-
Liên minh Châu Âu phác thảo kế hoạch mua khí đốt từ Nga
15/05/2022 9:11 PMLiên minh châu Âu (EU) chuẩn bị đưa ra giải pháp cho các nhà nhập khẩu khí đốt của khối này để tránh vi phạm lệnh trừng phạt khi mua nhiên liệu từ Nga và vẫn đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc thanh toán bằng đồng ruble.
-
Kế hoạch giúp vợ chồng Mỹ nghỉ hưu ở tuổi 30
11/06/2021 5:23 PMChỉ sau 3 năm lên kế hoạch tiết kiệm và đầu tư, Steve Adcock và vợ đã đạt tự do tài chính. Hiện tại, hai người có cuộc sống thoải mái, cùng đi du lịch khắp đất nước.
-
Tỷ phú bán lẻ Trung Quốc lên kế hoạch mở rộng thị trường ra nước ngoài
05/03/2021 3:11 PMTrong giai đoạn trước khi xảy ra COVID-19, tỷ phú Ye Guofu, người sáng lập công ty bán lẻ đồ gia dụng với giá cả phải chăng của Trung Quốc Miniso, đã dành hàng tháng trời ở nước ngoài để tìm kiếm các thị trường mới tiềm năng.
-
EU rút lại kế hoạch hạn chế xuất khẩu vaccine qua Ireland
31/01/2021 4:45 PMLiên minh châu Âu (EU) đột ngột đảo ngược kế hoạch hạn chế xuất khẩu vaccine Covid-19 qua biên giới Ireland vào Vương quốc Anh, sau khi vấp phải những làn sóng phản đối kịch liệt.
-
Các nhà lập pháp Mỹ quay trở lại kế hoạch thay thế Huawei trị giá 1,9 tỉ USD
22/12/2020 9:05 PMĐầu tháng này, Huawei đã rất thất vọng trước quyết định của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ buộc loại bỏ các sản phẩm của họ khỏi mạng viễn thông. Ảnh: Reuters.
Khác với các nước phương Tây, hầu hết gia đình châu Á, khi con cái trưởng thành, bố mẹ thường cho con phần lớn tài sản mà họ tích cóp được, như nhà cửa, đất đai, các khoản tiền tiết kiệm… Tuy nhiên, không phải đứa con nào cũng biết cách sử dụng những tài sản này của bố mẹ. Nhiều trường hợp, khi nhận được khoản tiền lớn từ bố mẹ, cuộc sống của con cái còn trở nên khó khăn hơn do không biết quản lý tài chính hiệu quả.
Mới đây, trên Business Insider, cây bút Cameron Huddleston đã chỉ ra rằng, thay vì để lại cho con cái những khoản tiền lớn, các bậc phụ huynh có thể cùng con chuẩn bị một kế hoạch tài chính cho riêng chúng ngay từ khi còn nhỏ.
1. Hãy cho con một công việc
Những công việc bán thời gian sẽ dạy cho trẻ hiểu giá trị của bản thân, giá trị của sức lao động, của tiền bạc. Bên cạnh đó, công việc còn giúp trẻ học cách sống có trách nhiệm hơn, chỉn chu và mạnh mẽ hơn sau này.
Năm 1936, khi mới 6 tuổi, cậu bé Warren Buffett (hiện là người giàu thứ ba thế giới với khối tài sản lên đến 60,8 tỷ USD) đã biết mua lại một giỏ 6 lon Coca-Cola với giá 25 xu, rồi chia ra bán lẻ từng lon với giá 5 xu/lon. Chưa dừng lại ở đó, Warren Buffett còn kiếm tiền bằng cách nhặt những quả bóng golf bị mất, đóng gói chúng lại rồi đem bán. Khi 10 tuổi, Warren Buffett tự xuất bản tờ tin Stable Boy Selection - một “ấn phẩm” chuyên cung cấp thông tin về những chú ngựa và phân tích cơ hội thắng giải của những chú ngựa này.
Năm Warren 12 tuổi, bố ông (Howard Buffett) trúng cử vào Quốc hội và muốn Warren tập trung hơn cho việc học, nhưng Warren vẫn tự biết cách cân bằng thời gian để vừa học tập tốt (năm lớp 12, Warren Buffett được nhận vào học tại Trường Tài chính và Thương mại Wharton lừng danh của Đại học Pennsylvania) vừa kinh doanh tốt, khi cậu vẫn nhận phát báo đến 5 vòng cùng một lúc xung quanh Washington D.C, mỗi buổi sáng phát được đến 500 tờ báo, kiếm được số tiền bằng với mức lương làm toàn thời gian là 175 USD.
Tương tự Warren, dù xuất thân là con một trong một gia đình danh giá ở Seattle, cậu bé William Henry Gates III (Bill Gates) khi 14 tuổi đã thử kinh doanh không dưới 3 lần, bằng cách thuê những học sinh khác làm công việc đục lỗ những phiếu giảm giá, vé mời… với mức tiền công chỉ vài xu/giờ.
2. Dạy cho con cách khiến tiền bạc làm việc cho mình
Khi con bạn sớm học được bài học từ giá trị của đồng tiền, bạn nên chuẩn bị bước tiếp theo để trẻ không bị rơi vào “cái bẫy của tiền bạc”, khiến chúng trở thành những con nghiện kiếm tiền rồi để tiền bạc chi phối cuộc sống. Dạy cho con cách khiến tiền bạc làm việc cho mình, cách đầu tư sinh lợi, bạn sẽ dạy cho chúng rằng thực chất tiền bạc chỉ là công cụ để chúng biết cách theo đuổi đam mê, theo đuổi những điều hạnh phúc và ý nghĩa hơn trong cuộc sống.
Năm Warren 11 tuổi, ông bố Howard Buffett đã giúp cậu đặt những bước chân đầu tiên trên con đường trở thành nhà đầu tư xuất sắc nhất mọi thời đại, bằng việc giúp cậu mua 3 cổ phiếu của Công ty Cities Service với giá lúc bấy giờ là 38 USD/cổ phiếu (Howard Buffett khi ấy là một nhà môi giới chứng khoán). Sau đó, Warren nhanh chóng bán 3 cổ phiếu trên khi chúng vừa tăng giá 40 USD/cổ phiếu, để rồi cậu học được bài học giá trị đầu tiên khi những cổ phiếu Cities Service này nhanh chóng tăng giá lên đến 200 USD/cổ phiếu.
Một tỷ phú khác, là Carlos Slim (người giàu thứ tư thế giới, với khối tài sản ước tính 50 tỷ USD) cũng bắt đầu học cách đầu tư khi ông bước sang tuổi 15, bằng “thương vụ” mua 44 cổ phiếu của Ngân hàng Banamex - ngân hàng lớn nhất của Mexico lúc đó.
3. Khuyến khích trẻ tiết kiệm và học cách tiêu xài hợp lý
Theo khảo sát của Công ty T Rowe Price có trụ sở tại Baltimore (Maryland, Mỹ), có tới 51% những đứa trẻ sẽ tiêu ngay số tiền bố mẹ cho, ở bất cứ tình huống nào. Việc dạy trẻ tiết kiệm vì thế chưa bao giờ là điều dễ dàng với các bậc phụ huynh, thậm chí ở nước ta, nhiều bậc bố mẹ thường dùng “khổ nhục kế”, “than nghèo kể khổ” liên tục trước mặt con trẻ để dạy chúng tiết kiệm.
Tuy nhiên, theo Cameron Huddleston, thay vì tác động từ bên ngoài, dùng lời lẽ hay hình phạt, cách tốt nhất mà phụ huynh nên làm, là tác động từ bên trong. Cụ thể, hãy dạy con cách theo đuổi mục tiêu, dạy chúng cách tiết kiệm vì một điều gì đó, và hỗ trợ con tiết kiệm để đạt được mục tiêu đề ra, chẳng hạn như một chuyến du lịch với bạn bè, gia đình, một chiếc xe đạp hay thậm chí chỉ là những món đồ chơi mới. Nhờ đó, bạn sẽ dạy được cho trẻ không chỉ giá trị của sự tiết kiệm mà còn là giá trị của việc theo đuổi mục tiêu và dạy cho chúng những bài học từ sai lầm trong chi tiêu, giúp ích cho kế hoạch tài chính của trẻ sau này.
Tuấn Thành (DNSGCT)
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.