Phu nhân của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev một lần nữa có tên trong danh sách này...

1. Bà Valentina Matviyenko

Đây là năm thứ hai liên tiếp nữ Chủ tịch Thượng viện Nga đứng đầu danh sách này.

(*) Bảng xếp hạng 100 phụ nữ quyền lực nhất được 4 cơ quan truyền thông của Nga phối hợp bình chọn, gồm Đài Phát thanh Ekho Moskvy, Hãng thông tấn Interfax, Hãng thông tấn RIA Novosti và tuần báo Ogonyok - Ảnh: RIAN.

2. Bà Olga Golodets

Bà Golodets là Phó thủ tướng Nga chuyên trách các vấn đề xã hội.

(*) Bảng xếp hạng 100 phụ nữ quyền lực nhất được 4 cơ quan truyền thông của Nga phối hợp bình chọn, gồm Đài Phát thanh Ekho Moskvy, Hãng thông tấn Interfax, Hãng thông tấn RIA Novosti và tuần báo Ogonyok - Ảnh: RIAN

3. Bà Natalya Timakova

Nữ thư ký báo chí của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, được xếp vị trí thứ 3 trong top 100 phụ nữ quyền lực nhất nước Nga.

(*) Bảng xếp hạng 100 phụ nữ quyền lực nhất được 4 cơ quan truyền thông của Nga phối hợp bình chọn, gồm Đài Phát thanh Ekho Moskvy, Hãng thông tấn Interfax, Hãng thông tấn RIA Novosti và tuần báo Ogonyok - Ảnh: RIAN.

4. Bà Elvira Nabiullina

Bà từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế của Nga. Hiện bà là cố vấn cho tổng thống.

(*) Bảng xếp hạng 100 phụ nữ quyền lực nhất được 4 cơ quan truyền thông của Nga phối hợp bình chọn, gồm Đài Phát thanh Ekho Moskvy, Hãng thông tấn Interfax, Hãng thông tấn RIA Novosti và tuần báo Ogonyok - Ảnh: RIAN

5. Bà Alla Pugachyova

Huyền thoại nhạc Pop của Nga, bà Alla Pugachyova, được xếp vị trí thứ 5. Năm ngoái bà đứng ở bậc thứ 2.

(*) Bảng xếp hạng 100 phụ nữ quyền lực nhất được 4 cơ quan truyền thông của Nga phối hợp bình chọn, gồm Đài Phát thanh Ekho Moskvy, Hãng thông tấn Interfax, Hãng thông tấn RIA Novosti và tuần báo Ogonyok - Ảnh: RIAN

6. Bà Larisa Brychyova

Bà đã đảm nhận cương vị cố vấn của tổng thống kiêm trưởng ban pháp luật tại văn phòng tổng thống từ năm 1999.

(*) Bảng xếp hạng 100 phụ nữ quyền lực nhất được 4 cơ quan truyền thông của Nga phối hợp bình chọn, gồm Đài Phát thanh Ekho Moskvy, Hãng thông tấn Interfax, Hãng thông tấn RIA Novosti và tuần báo Ogonyok - Ảnh: RIAN.

7. Bà Olga Yegorova

Người đứng đầu của Tòa án thành phố Moscow được xếp vị trí thứ 7 trong danh sách.

(*) Bảng xếp hạng 100 phụ nữ quyền lực nhất được 4 cơ quan truyền thông của Nga phối hợp bình chọn, gồm Đài Phát thanh Ekho Moskvy, Hãng thông tấn Interfax, Hãng thông tấn RIA Novosti và tuần báo Ogonyok - Ảnh: RIAN

8. Bà Svetlana Medvedeva

Phu nhân của Thủ tướng Dmitry Medvedev được xếp vị trí thứ 8, tụt 4 bậc so với lần xếp hạng tương tự cách đây một năm.

(*) Bảng xếp hạng 100 phụ nữ quyền lực nhất được 4 cơ quan truyền thông của Nga phối hợp bình chọn, gồm Đài Phát thanh Ekho Moskvy, Hãng thông tấn Interfax, Hãng thông tấn RIA Novosti và tuần báo Ogonyok - Ảnh: RIAN.

9. Bà Chulpan Khamatova

Nữ diễn viên Chulpan Khamatova là người đồng sáng lập quỹ từ thiện "Món quà của cuộc sống" dành cho trẻ em.

(*) Bảng xếp hạng 100 phụ nữ quyền lực nhất được 4 cơ quan truyền thông của Nga phối hợp bình chọn, gồm Đài Phát thanh Ekho Moskvy, Hãng thông tấn Interfax, Hãng thông tấn RIA Novosti và tuần báo Ogonyok - Ảnh: RIAN

10. Bà Svetlana Mironyuk

Tổng biên tập của hãng thông tấn RIA Novosti từ năm 2003 cũng có tên trong danh sách những phụ nữ quyền lực nhất nước Nga.

(*) Bảng xếp hạng 100 phụ nữ quyền lực nhất được 4 cơ quan truyền thông của Nga phối hợp bình chọn, gồm Đài Phát thanh Ekho Moskvy, Hãng thông tấn Interfax, Hãng thông tấn RIA Novosti và tuần báo Ogonyok - Ảnh: RIAN.

Theo Thanh Hải (vneconomy)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.