Cụ thể, tính riêng nửa đầu tháng 11 (từ 1-15/11) trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt gần 30 tỷ USD, giảm 14,7% so với nửa cuối tháng 10. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 14,65 tỷ USD giảm 10,5% so với nửa cuối tháng trước; trị giá nhập khẩu đạt 14,6 tỷ USD, giảm 18,7%.
Cán cân thương mại nửa đầu tháng 11 thâm hụt hơn 100 triệu USD, nhưng tính chung từ đầu năm đến 15/11, nước ta vẫn xuất siêu tới 24,38 tỷ USD.
Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn trong kỳ như Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,42 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 2,1 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,83 tỷ USD; dệt may đạt 1,29 tỷ USD… Có 2 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch “tỷ đô” là: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 4,3 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,84 tỷ USD.
Lũy kế từ đầu năm đến 15/11, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 306 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 281,62 tỷ USD. Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 587,62 tỷ USD.
Tổng cục Hải quan cho biết, về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa trong 10 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam sang châu Á là 363,77 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn nhất 65,2% trong tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và giảm 9% (tương ứng giảm 35,89 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.
Tiếp theo là châu Mỹ với 113,19 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 20,3%, giảm 13,8% (tương ứng giảm 18,1 tỷ USD); châu Âu là 60,76 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 10,9%, giảm 6% (tương ứng giảm 3,88 tỷ USD); châu Đại Dương với 13,01 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 2,3%, giảm 12,9% (tương ứng giảm 1,93 tỷ USD); châu Phi với 7,59 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 1,4%, tăng 9,2% (tương ứng tăng 641 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.
-
Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 383 tỷ USD
Kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng qua.








-
CEO Techcombank: Việt Nam có thể tăng trưởng 10%
Ông Jens Lottner đánh giá mục tiêu tăng trưởng 10% của Việt Nam là khả thi, nhưng phải trong điều kiện tận dụng chính xác các yếu tố vĩ mô thuận lợi.
-
Doanh nghiệp hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng
Giải ngân đầu tư công tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, song cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết liên quan đến đầu tư công vẫn còn hạn chế.
-
Cho rằng giai đoạn căng thẳng nhất đã qua, UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam
Trong báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam do Ngân hàng UOB công bố ngày 8.7, ngân hàng này điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam trong năm 2025 lên 6,9%, thay vì mức 6% trước đó.