Thời gian gần đây, người dân xây nhà trái phép tràn lan dọc theo tỉnh lộ DT639, Khu kinh tế Nhơn Hội (đoạn qua xã Cát Tiến), huyện Phù Cát, Bình Định.
Theo thống kê sơ bộ của Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định, từ năm 2019 đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý 406 trường hợp và tổ chức cưỡng chế 52 trường hợp. Dù vậy, tình trạng người dân lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép vẫn diễn ra.
Người dân xã Cát Tiến, huyện Phù Cát (Bình Định) xây dựng nhà trái phép ở Khu kinh tế Nhơn Hội. Ảnh: Minh. Hoàng.
Ông Trần Đình Trực, Chủ tịch UBND xã Cát Tiến, cho biết địa phương nhiều lần tổ chức ngăn chặn, xử lý nhưng người dân vẫn lén lút xây nhà trái phép vào ban đêm.
"Công tác quản lý, vận động, tuyên truyền nhiều lúc chưa đến nơi đến chốn nên người dân còn chây ỳ, không chấp hành tháo dỡ nhà xây trái phép", ông Trực nói.
Vị Chủ tịch xã lý giải thêm do sức ép về nơi ở, giá đất tăng cao nên người dân lấn chiếm đất đai, xây nhà trái phép để đòi bồi thường khi dự án triển khai ở Khu kinh tế Nhơn Hội.
Cơ quan chức năng cưỡng chế một ngôi nhà xây dựng trái phép ở Khu kinh tế Nhơn Hội. Ảnh: Minh Hoàng.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó ban Khu kinh tế Bình Định, xác nhận tình trạng người dân lấn chiếm đất, xây nhà trái phép ở Khu kinh tế Nhơn Hội rộ lên từ đầu năm 2019. Họ xây nhà trái phép dọc theo tỉnh lộ DT639, tập trung nhiều nhất là ở gần nhà máy phong điện Phương Mai 1, Phương Mai 3.
"Khu kinh tế Nhơn Hội đang phát triển mạnh, các dự án quy mô lớn đầu tư vào nhiều, giá đất tăng cao, nhiều cá nhân đã lấn chiếm đất đai để trục lợi từ đền bù, giải phóng mặt bằng hoặc lấn chiếm đất đai hợp thức hóa thủ tục để bán", ông Nguyên cho biết thêm.
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định từng yêu cầu cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tất cả trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng trái phép tại Khu kinh tế Nhơn Hội trước 31/12/2020. Tuy nhiên đến nay, khu vực này vẫn còn 48 trường hợp chưa được xử lý.
-
Nguyên chủ tịch mặt trận tỉnh Bình Định xây nhà trái phép trên đất lâm nghiệp
CafeLand - Nhiều năm qua, công trình “biệt phủ” của ông Phan Phi Hổ (nguyên chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định vừa về hưu năm 2019) được xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại khu vực phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết.








-
Kết nối hạ tầng, phát triển đô thị
Phát triển đô thị bền vững cần có sự bảo đảm từ kết nối hạ tầng. Thời gian qua, nhờ hạ tầng đô thị được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, các đô thị lớn trọng điểm của tỉnh Bình Định như Quy Nhơn, An Nhơn, Hoài Nhơn đã khang trang hơn, bắt nhịp phát tri...
-
Bình Định bố trí 750 tỷ đồng tham gia xây dựng cao tốc hơn 36.000 tỷ nối Pleiku
Tỉnh Bình Định vừa chính thức thông qua kế hoạch bố trí 750 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để tham gia đầu tư vào dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, một trong những tuyến giao thông trọng điểm kết nối miền Trung với Tây Nguyên....
-
Hé lộ địa điểm sẽ xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp hơn 3.000 tỷ đồng tại thành phố Quy Nhơn
UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định....