Tòa nhà Exchange 106 ở thủ đô Kuala Lumpur vừa được cấp giấy chứng nhận hoàn thành có chiều cao 492 m, vượt qua Landmark 81 cao 461 m.

Tờ The Star của Malaysia đưa tin tòa nhà Exchange 106 ở thủ đô Kuala Lumpur của nước này vừa nhận được giấy chứng nhận hoàn thành và tuân thủ chất lượng (CCC).

Điều này đồng nghĩa việc Exchange 106 sẽ soán ngôi tòa nhà cao nhất Đông Nam Á của Landmark 81 tại TP.HCM. Chiều cao của Exchange 106 theo The Star là 492 m. Trong khi đó, Landmark 81 cao 461 m.

Như vậy, Landmark 81 chỉ giữ vị trí tòa nhà cao nhất khu vực Đông Nam Á trong hơn 1 năm. Tòa tháp của Tập đoàn Vingroup bắt đầu được đưa vào sử dụng từ tháng 7/2018.

Tòa nhà Exchang 106 ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: New Straits Times.

Tòa nhà Exchange 106 nằm trong khu phức hợp Tun Razak Exchange (TRX), ban đầu do chủ đầu tư 1MDB phát triển. Đây là một quỹ của chính phủ Malaysia. Hiện tại, quyền sở hữu Exchange 106 được chuyển giao sang Bộ Tài chính Malaysia và Tập đoàn bất động sản Mulia của Indonesia.

Chi phí đầu tư cho tòa nhà chọc trời này đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Các công ty thuê văn phòng đầu tiên tại tòa nhà Exchange 106 dự kiến chuyển đến đây vào tháng 12 tới.

Ngoài việc truất ngôi tòa nhà cao nhất Đông Nam Á của Landmark 81, Exchang 106 cũng chiếm vị trí tòa nhà cao nhất Malaysia của tháp đôi Petronas. Chiều cao của Petronas là 452 m.

Tuy nhiên, The Star cho biết Exchange 106 sẽ không giữ được ngôi vị tòa nhà cao nhất Malaysia và Đông Nam Á lâu. Bởi tòa tháp cao 500 m Merdeka PNB 118 đang được xây dựng ở chính Kuala Lumpur.

Tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay là Burj Khalifa ở UAE, có chiều cao 828 m. Xếp thứ hai là tháp Thượng Hải ở Trung Quốc, cao 632 m.

Xuân Hải (ZN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.