“Đến 5,8 tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội, Công Thanh còn đóng được, huống gì 88 triệu tiền phạt, số đấy chẳng thấm vào đâu. Công Thanh chưa tiến hành nộp phạt là có những lý do riêng, có những ấm ức riêng, nên mới làm thế”– ông Dũng nói.

"Công Thanh có nhu cầu bức thiết và phát sinh chính đáng"

Trao đổi về vụ việc Nhà máy Xi măng Công Thanh (từ đây viết tắt là Cty Công Thanh) có địa chỉ tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa san lấp 1 quả đồi, xây dựng trái phép ngôi biệt thự “khủng”, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia Nguyễn Tiến Dũng cho biết, việc Cty Công Thanh xây dựng ngôi nhà trên xuất phát từ nhu cầu bức thiết và phát sinh chính đáng của công ty.

Theo ông Dũng, Công Thanh chỉ vi phạm khi chưa được điều chỉnh quy hoạch và chưa xin giấy phép mà đã tiến hành xây dựng ngôi nhà trên phần đất được giao. Công Thanh xây dựng ngôi nhà là để ở và quản lý Nhà máy xi măng Công Thanh, đấy là lý do chính đáng.

Về việc, vừa qua UBND huyện Tĩnh Gia ban hành 3 quyết định xử phạt Công Thanh vi phạm trật tự xây dựng với số tiền 88 triệu đồng, tuy nhiên, công ty chưa tiến hành nộp phạt. Tiến tới, huyện sẽ tiếp tục đốc thúc Công Thanh nộp phạt và yêu cầu Công Thanh điều chỉnh lại quy hoạch và hoàn tất thủ tục hồ sơ.

“Đến 5,8 tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội, Công Thanh còn đóng được, huống gì 88 triêu đồng tiền phạt, số đấy chẳng thấm vào đâu. Công Thanh chưa tiến hành nộp phạt là có những lý do riêng, có những ấm ức riêng, nên mới làm thế”– ông Dũng nói.

Biệt thự "khủng" của Công ty Công Thanh được xây dựng trái phép trên một quả đồi. Ảnh: Quách Du

Quyết định của UBND huyện Tĩnh Gia xử phạt 40 triệu đồng đối với Công ty Công Thanh vì hành vi xây dựng sai phép. Ảnh: Quách Du

Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn cũng có lỗi?

Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia nói thêm, đáng ra, cơ quan có thẩm quyền, trực tiếp là Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công Nghiệp (viết tắt là BQL KKT Nghi Sơn) phải hướng dẫn cho Công Thanh để điều chỉnh, bổ sung vào trong quy hoạch và yêu cầu Công Thanh hoàn thiện hồ sơ để cấp phép xây dựng. Đằng này, Ban BQL KKT Nghi Sơn lại không làm.

Đến thời điểm hiện tại, dù căn nhà đã được xây dựng gần xong, tuy nhiên, vẫn chưa có phép. Việc này, huyện Tĩnh Gia không thể ra quyết định cưỡng chế hay phá dỡ ngôi nhà được, vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa.

“Thật ra, tại thời điểm Công Thanh xây dựng nhà, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra. Tuy rằng Công Thanh chưa đầy đủ thủ tục, nhưng do nhu cầu của công ty đã rất bức thiết, phải có nơi làm việc, có nơi ở nên để công ty này vừa xây dựng nhà, vừa hoàn thiện thủ tục xây dựng”– ông Dũng nói.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, sau khi phát hiện Công ty Công Thanh xây dựng trái phép ngôi biệt thự “khủng” trên quả đồi, UBND huyện Tĩnh Gia đã ra quyết định xử phạt hành chính công ty này số tiền 40 triệu đồng và yêu cầu dừng thi công. Ngoài ra, huyện Tĩnh Gia cũng ra 2 quyết định xử phạt đối với 2 dự án khác về hành vi xây dựng sai phép. Tổng số tiền phạt là 88 triệu đồng.

Dù các quyết định xử phạt đã được ban hành, tuy nhiên, hiện tại Công ty Công Thanh chưa tiến hành nộp phạt và có biện pháp khắc phục những sai phạm.

Được biết, Công ty Công Thanh hiện có 10 dự án được triển khai tại tỉnh Thanh Hóa với số vốn đầu tư lên đến 48.057 tỉ đồng. Trong 10 dự án, chỉ duy nhất 1 dự án là Nhà máy ximăng được đưa vào vận hành, 9 dự án còn lại đang chậm tiến độ, đã thu hồi hoặc sai phép.

Quách Du (Lao Động)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.