Theo kế hoạch, tổng số cổ phần chào bán ra công chúng là 200 triệu cổ phần với số tiền dự kiến thu được là 2 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền thu được sau khi kết thúc đợt chào bán chỉ hơn 1.417 tỷ đồng. Vì thế, một số dự án không được đầu tư như dự kiến ban đầu.
Cụ thể, dự kiến đầu tư cho dự án Khu đô thị Tây Mỗ, Đại Mỗ 280 tỷ đồng đã không được thực hiện, còn dự án Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý cũng chỉ mới đầu tư 1,87 tỷ đồng, tiền bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh với 114,5 tỷ đồng, hụt 185,45 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu. Phần lớn số tiền thu được dùng để tái cơ cấu nợ vay, cơ cấu vốn với 1.300 tỷ đồng.