
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Trong buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia đang phát triển hiệu quả trên hầu hết các lĩnh vực.
Hai nước đã thực hiện đúng tiến độ các dự án trong Chương trình hành động, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 14 tỷ USD năm 2024. Nhiều mặt hàng nông sản đã được mở cửa thị trường, trong đó đáng chú ý là quả chanh leo của Việt Nam lần đầu xuất khẩu sang Australia và quả mận Australia có mặt tại thị trường Việt Nam.
Về đầu tư, vốn FDI đăng ký từ Australia đã vượt mức 3 tỷ USD. Thủ tướng đánh giá cao việc Australia tăng mức ODA cho Việt Nam lên 96,6 triệu AUD, coi đây là minh chứng cho niềm tin chiến lược giữa hai bên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh dư địa hợp tác còn rất lớn, đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi và định kỳ tổ chức cơ chế đối thoại để củng cố tin cậy chính trị, sớm đưa kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD. Ông cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh mạng, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quốc phòng.
Việt Nam mong muốn hợp tác với Australia trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong công nghệ y sinh và đào tạo nhân lực số.
Bộ trưởng Penny Wong bày tỏ vinh dự thăm Việt Nam đúng dịp đất nước chuẩn bị kỷ niệm 80 năm thành lập nước, coi đây là thời điểm quan trọng để hai bên cùng nhìn lại lịch sử và định hình hợp tác tương lai.
Bà khẳng định Chính phủ Australia rất coi trọng vai trò của Việt Nam trong khu vực cũng như quan hệ song phương, đồng thời nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều quan điểm và tầm nhìn chung về các vấn đề quốc tế, đây là nền tảng để tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau.
Bộ trưởng Penny Wong cam kết thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó có hợp tác quốc phòng - an ninh, mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua các dự án ODA và quỹ đầu tư.
Bà cũng nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ của hai nước sẽ góp phần củng cố hòa bình, ổn định, bảo đảm an toàn, tự do hàng hải và hàng không, đồng thời khẳng định tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
-
Đại sứ Gillian Bird: Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Australia
Australia luôn sẵn sàng ủng hộ và đồng hành cùng Việt Nam, coi sự thành công của Việt Nam cũng chính là thành công của Australia.
-
Australia và Việt Nam hợp tác thúc đẩy tài chính và đổi mới kỹ thuật số
Chiều 2/6, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) đã ký Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc làm phong phú thêm hợp tác công nghệ tài chính giữa hai nước.
-
Australia mong muốn trở thành đối tác số 1 của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực
Đây là chia sẻ của Đại sứ Australia tại buổi gặp gỡ Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều ngày 27/12. Australia mong muốn trở thành đối tác số 1 của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ, chuyển đổi năng lượng xanh, các loại khoáng sản quý hiếm và đẩy mạnh hơn nữa hợp tác an ninh, quốc phòng…
-
Thủ tướng chủ trì hội nghị thúc đẩy tăng trưởng hai con số
Sáng nay, 27/3, Hội nghị “Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp” được tổ chức tại trụ sở Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị....
-
Doanh nghiệp Việt ứng biến trước 'cơn lốc' thuế quan 150 ngày của Mỹ
Mức thuế tạm thời 10% từ Mỹ đang tạo ra “khoảng đệm” 150 ngày cho hàng Việt, thời gian vàng để doanh nghiệp tái cấu trúc trước khi chính sách đảo chiều.
-
Thủ tướng: Kết nối đường sắt Việt Nam - Nga có vai trò chiến lược
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, sáng 25/3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Nga (RZD).
-
“Đại lộ” tài sản số mở cửa: Dòng tiền trăm tỷ USD sẽ chảy về đâu?
Khi hành lang pháp lý dần hé mở, cuộc đua giành quyền vận hành sàn tài sản số tại Việt Nam bắt đầu nóng lên. Nhưng phía sau cơ hội “nắn dòng” hàng trăm tỷ USD là bài toán công nghệ, quản trị, vốn… – nơi không phải doanh nghiệp nào cũng đủ sức bước qu...
-
Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng khác biệt ra sao?
Một giai đoạn phát triển mới đang mở ra, nơi quy hoạch đô thị, hạ tầng chiến lược và đổi mới sáng tạo trở thành những trụ cột then chốt nâng đỡ nền kinh tế.



