
TP.HCM muốn xây cầu bộ hành kết nối phố đi bộ Nguyễn Huệ với Bến Bạch Đằng. Ảnh minh họa
TP.HCM mới đây đã tiến hành khảo sát thực tế để nghiên cứu xây dựng công trình đường kết nối từ vỉa hè tuyến Nguyễn Huệ (phía đường Đồng Khởi) qua công viên bến Bạch Đằng phục vụ người đi bộ.
2 phương án được xem xét là xây dựng cầu cầu vượt và hầm chui, trong đó phương án xây cầu bộ hành được đánh giá cao hơn. Bởi nếu xây dựng hầm chui có thể vướng vào quy hoạch hệ thống ngầm dọc đường Tôn Đức Thắng trong tương lai.
Cụ thể, quy hoạch chi tiết 1/2000 khu trung tâm TP.HCM, không gian đô thị khu vực từ cầu Khánh Hội đến vòng xoay công trường Mê Linh sẽ được mở rộng về phía sông Sài Gòn.

Khu vực cầu Khánh Hội
Trong đó, thành phố tổ chức các không gian công cộng liên hoàn dọc bờ sông. Mặt đường Tôn Đức Thắng đoạn từ Hàm Nghi đến Công trường Mê Linh dành không gian cho đi bộ, xe điện; chuyển giao thông của các loại xe cơ giới xuống dưới mặt đất.
| Theo kế hoạch ngầm hóa đường Tôn Đức Thắng sau này, đoạn dọc công viên bến Bạch Đằng dài gần một km sẽ làm hai tầng dưới mặt đất, cho xe chạy hai chiều. Bãi xe ngầm xây dọc tuyến, dự kiến cách công trường Mê Linh khoảng 100 m về phía đường Ngô Văn Năm, sức chứa khoảng 300 ôtô và có thể tận dụng một phần cho xe máy. Lối đi bộ được bố trí từ bãi đậu xe ngầm tới công trường Mê Linh tại tầng hầm thứ nhất. |
Tuy nhiên trong quy hoạch được phê duyệt chưa đề cập đến công trình cầu vượt hoặc hầm chui dành cho người đi bộ khu vực này.
Trên thực tế, người đi bộ đang gặp khó khăn khi lưu thông từ khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ qua bến Bạch Đằng do khu vực là “điểm nóng” giao thông. Lượng phương tiện đông đúc gây khó khăn và nguy hiểm cho người đi bộ đi băng qua đường Tôn Đức Thắng. Do đó nhu cầu xây dựng phương tiện cầu bộ hành hoặc hầm chui là rất cấp thiết.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ dài 670 m, khánh thành năm 2015, mỗi ngày thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến vui chơi, giải trí. Trong khi công viên bến Bạch Đằng sau khi hoàn thành chỉnh trang cuối năm 2021 cũng đang là điểm tập trung đông người đến vui chơi, nhất là dịp cuối tuần.
-
Tuyến đường “đắt đỏ” bậc nhất TP.HCM sắp được lắp mái chống nắng, che mưa
Sau khi được gỡ rào chắn, hoàn trả mặt bằng, đường Lê Lợi hiện hữu khang trang, thoáng đãng tuy nhiên chưa được bố trí công trình cây xanh tạo bóng mát phục vụ nhu cầu đi bộ của người dân và khách du lịch. Lãnh đạo thành phố dự kiến khắc phục vấn đề này bằng cách lắp mái che 4m dọc tuyến đường.
-
HĐND TPHCM cần chủ động cụ thể hóa các cơ chế, chính sách phát triển đột phá cho Thành phố
HĐND TPHCM cần rà soát, điều chỉnh phù hợp các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và các chương trình đột phá, bảo đảm các cơ chế, chính sách đặc thù được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, gắn kết chặt chẽ với các...
-
TP.HCM triển khai cuộc tổng điều tra giá đất đặc biệt quan trọng
TP.HCM đang triển khai một cuộc tổng điều tra giá đất quy mô lớn với gần 29.000 phiếu khảo sát trên hàng nghìn tuyến đường. Dữ liệu thu thập từ đợt điều tra này sẽ là nền tảng để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2026...
-
Người mua nhà tại 2 dự án ở khu Nam TP.HCM đón tin vui
Mới đây, Tổ công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM chủ trì đã làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ, xem xét cấp sổ hồng cho người mua tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố....
-
TP.HCM tăng tốc quy hoạch không gian ngầm và thiết kế đô thị dọc tuyến metro
Với mục tiêu hoàn thành khoảng 187km đường sắt đô thị vào năm 2030 và vươn tới 355km vào năm 2035, TP.HCM hướng tới một đô thị đa trung tâm, trong đó mô hình TOD chính là “chìa khóa vàng”
-
QUY HOẠCH MỚI NHẤT: TP.HCM sắp có bản đồ hành chính mới, Tây Ninh công bố đô thị loại II và duyệt khu đô thị gần 1.000 ha
Tuần cuối tháng 3/2026, nhiều thông tin quan trọng về quy hoạch và hành chính được công bố tại miền Nam. TP.HCM đẩy mạnh lập bản đồ hành chính mới sau sáp nhập, tiếp tục áp dụng quy hoạch cũ đến năm 2027 và bắt đầu triển khai thực tế quy hoạch 2040. ...



