Khu du lịch đảo Ó - Đồng Trường, nằm giữa lòng hồ Trị An thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, vừa bị UBND tỉnh xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng do không có giấy phép môi trường và các vi phạm liên quan.
Cụ thể, khu du lịch này chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được thẩm định và phê duyệt; thiếu giấy phép liên quan đến môi trường; không có biện pháp thu gom, xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu. Ngoài phạt tiền, UBND tỉnh yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động 4,5 tháng; di dời nhà hàng đến địa điểm phù hợp quy hoạch; tháo dỡ các công trình lắp đặt trái phép dùng để xả thải chưa qua xử lý ra môi trường trong thời gian 90 ngày.
Trước đó, khu du lịch đã tạm ngưng hoạt động từ ngày 1/3 để phục vụ công tác kiểm tra của chính quyền. Được biết, khu du lịch Đảo Ó - Đồng Trường có diện tích khoảng 22 ha trên hai hòn đảo và 2 ha trên đất liền (nhà hàng, bến thuyền).
Ban đầu, khu vực này được giao cho Công ty cổ phần du lịch Đồng Nai quản lý và phát triển du lịch sinh thái từ năm 2000. Đến đầu năm 2017, Công ty cổ phần du lịch Đồng Nai chuyển nhượng "tài sản trên đất" cho Công ty Cường Thuận IDICO. Sau đó, chủ đầu tư đã xây dựng nhiều công trình phục vụ du lịch như khu cắm trại, nghỉ dưỡng, nhà hàng, sân tập golf, thể thao nước, hồ bơi, sân tennis... với kinh phí gần 200 tỷ đồng.
Hồ Trị An là hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam, được hình thành vào năm 1984 với diện tích trên 32.000 ha và dung tích chứa khoảng 2,7 tỷ m³ nước. Hồ nằm trên địa bàn các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Thống Nhất và Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai.
Trên hồ có 76 hòn đảo lớn nhỏ, tạo nên cảnh quan thiên nhiên phong phú và hấp dẫn. Hồ Trị An không chỉ phục vụ cho nhà máy thủy điện Trị An với công suất 400 MW, mà còn là điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn với các hoạt động như cắm trại, chèo thuyền, câu cá và khám phá rừng Mã Đà - khu rừng nguyên sinh với hệ sinh thái đa dạng.
Việc xử phạt và tạm ngưng hoạt động khu du lịch đảo Ó - Đồng Trường nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái và nguồn nước của hồ Trị An. Đây cũng là cơ hội để các cơ quan chức năng rà soát, quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động du lịch trong khu vực, hướng tới phát triển bền vững và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
-
Để mở rộng điều tra về các sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án sân bay Long Thành, Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệu tập nhiều cán bộ từng tham gia vào dự án này.
-
Để phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản thất thoát, Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi cán bộ, viên chức và người dân cung cấp thông tin liên quan đến các sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.
-
Chủ tịch huyện Long Thành bị bắt do sai phạm tại dự án hơn 22.856 tỷ đồng
Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt tạm giam do những sai phạm liên quan đến dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho sân bay Long Thành.







-
Động thái mới của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ngay sau khi Bộ Xây dựng có ý kiến về dự án đường qua cầu Mã Đà
Cầu Mã Đà đã bị đánh sập trong chiến tranh, đây là cây cầu nằm trên tuyến đường duy nhất kết nối giữa hai tỉnh Bình Phước và Đồng Nai. Hiện tỉnh Bình Phước đang đề xuất dự án xây dựng cầu Mã Đà và tuyến đường nối hai tỉnh có tổng vốn đầu tư khoảng 5....
-
Mỏ đá vật liệu “tắc” vì pháp lý và chỉ đạo nóng từ lãnh đạo tỉnh Đồng Nai
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng vừa làm việc với các chủ mỏ đá nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các công trình trọng điểm quốc gia.
-
Một huyện của Đồng Nai vừa được duyệt đầu tư dự án truyền tải điện quan trọng hơn 1.800 tỷ đồng
Dự án này được xây dựng tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai với tổng vốn đầu tư khoảng 1.808 tỷ đồng. Mục tiêu dự án nhằm đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh miền Đô...