Cho rằng việc "xén" đất công viên Cầu Giấy để xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại là không phù hợp, cùng với việc chính quyền lấy ý kiến về dự án không minh bạch, những ngày qua hàng trăm cư dân đang sinh sống tại các tòa chung cư quanh khu vực công viên đã căng băng rôn phản đối.

UBND phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) vừa chính thức công bố kết quả lấy ý kiến các tổ chức, cơ quan và cộng đồng dân cư thuộc Khu đô thị mới Dịch Vọng về dự án bãi đỗ xe ngầm kết hợp thương mại dịch vụ trong Công viên Cầu Giấy.

Theo đó, trong gần 2.000 phiếu hợp lệ có khoảng 1.150 phiếu đồng thuận (khoảng 60%) với mục tiêu quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch để bổ sung bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại trong công viên Cầu Giấy.

Trong khi đó, hơn 800 phiếu còn lại (chiếm khoảng 40%) tập trung vào việc không đồng ý với việc bổ sung bãi xe ngầm trong công viên Cầu Giấy, lo ngại dự án có thể gây ùn tắc giao thông, cần đảm bảo cảnh quan cây xanh và bảo vệ môi trường, không bố trí dịch vụ thương mại tại công viên và một số ý kiến đề nghị di chuyển bãi xe ngầm sang vị trí khác.

Không đồng tình việc xén đất công viên Cầu Giấy xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại, cư dân một số tòa chung cư lân cận dự án bức xúc treo băng rôn đỏ rực bên ngoài các tòa nhà.

Ngay sau khi kết quả này được công khai, cư dân một số tòa chung cư lân cận công viên Cầu Giấy không đồng tình, bức xúc treo băng rôn đỏ rực bên ngoài các tòa nhà với khẩu hiệu “Phản đối xẻ thịt công viên Cầu Giấy”, “Cứu công viên Cầu Giấy”… để phản đối dự án xây bãi xe ngầm.

Trao đổi với PV, Anh Hải (sống tại nhà N04-B1, đối diện công viên Cầu Giấy) cho rằng, khu vực này mỗi chung cư đều có 1-3 tầng hầm, hoàn toàn đảm bảo chỗ đỗ xe. Ngoài ra, tại đây cũng mới khánh thành một bãi đỗ xe nổi 5 tầng phía sau nhà N09B1, cách công viên 100m.

“Trong quy hoạch lân cận công viên đang có 5 bãi đỗ xe, nhưng hiện chưa được xây dựng. Thậm chí có lô quy hoạch bãi đỗ xe bị sử dụng sai mục đích. Bên ngoài công viên cũng có nhiều lô đất được giao rồi nhưng dự án triển khai chậm nhiều năm và đang được dùng làm sân tennis, quán bia, sân bóng... Tại sao thành phố không thu hồi dự án chậm để làm bãi đỗ xe mà lại lấy đất của công viên”, anh Hải bức xúc.

Anh Hải lo ngại việc bãi xe ngầm, trung tâm thương mại, dịch vụ "mọc" lên sẽ băm nát “lá phổi xanh” công viên Cầu Giấy.

Còn ông Lê Phi Phụng (Phó Ban quản trị nhà N10 Hà Đô) cho biết, trước đó khi có thông tin xây bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại trong công viên Cầu Giấy, ông cùng hơn 1.100 người ký vào đơn bày tỏ nguyện vọng không thực hiện dự án và đề nghị được đối thoại với chính quyền địa phương. Tuy nhiên đến nay phường vẫn không đứng ra tổ chức.

Cũng theo ông Phụng, việc chính quyền lấy ý kiến về dự án không minh bạch. "Ban đầu chính quyền phường chỉ lấy ý kiến vài tổ, nhưng khi công bố kết quả thấy hơn mười tổ, trong đó có những tổ ở rất xa công viên. Trong khi những người dân sống quanh công viên, những người chịu tác động trực tiếp của dự án thì lại không được lấy ý kiến”, ông Phụng nói.

Người dân lo ngại việc bãi xe ngầm, trung tâm thương mại, dịch vụ "mọc" lên sẽ băm nát “lá phổi xanh” công viên Cầu Giấy. (Vùng khoang đỏ là vị trí xây dựng bãi đỗ xe ngầm tại công viên Cầu Giấy mà Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Tây Hồ đề xuất). Ảnh: Zing.

Liên quan đến việc thực hiện dự án trên, trước đó ông Lê Phi Phụng và một số công dân đang sinh sống tại các tòa nhà khu vực xung quanh công viên Cầu Giấy có đơn (gửi kèm theo hàng nghìn chữ ký của công dân) gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc triển khai Dự án xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại, lấy hơn 14.500 m2 trong khuôn viên phía Đông Bắc của công viên Cầu Giấy.

Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của công dân liên quan đến việc triển khai dự án này lên Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã đồng ý cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Tây Hồ đề xuất nghiên cứu xây dựng bãi xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại, trên diện tích hơn 14.500m2 đất thuộc Công viên Cầu Giấy với tổng vốn đầu tư 565 tỷ đồng.

Theo đề xuất, bãi đỗ xe ngầm có quy mô 3 hầm ngầm, trong đó tầng 2 và 3 làm bãi đỗ cho 820 xe ô tô, có diện tích khoảng 24.000 m2. Ở hầm trên cùng, chủ đầu tư dự định dành 12.000 m2 kinh doanh thương mại với rạp chiếu phim, trung tâm tổ chức sự kiện, khu vui chơi trẻ em, khu tập thể thao, trung tâm thương mại... Trên mặt công viên, nhà đầu tư đề xuất được xây một nhà điều hành, quản lý, chứa trang thiết bị thông gió, cứu hỏa… với mật độ tối đa chỉ chiếm 5% diện tích ô đất.

Hiện trạng khu vực nghiên cứu là đất cây xanh công viên và sân tập thể dục thể thao cộng đồng. Ô đất này nằm trong ô quy hoạch ký hiện K6-3/CXĐT1, có chức năng sử dụng là đất cây xanh đô thị.

Ninh Phan (Tiền Phong)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.