Hơn 1 tỷ đồng nợ ngân hàng là số tiền mà hàng chục hộ dân ở xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đang phải gánh vì quá tin tưởng vào kênh tín dụng trung gian.

Lâu nay, nhu cầu vay vốn của người dân làng biển luôn nóng bởi ngoài số vốn để đầu tư khai thác hải sản, các gia đình làng biển còn có nhu cầu vay vốn để làm ăn buôn bán nhỏ. Tuy nhiên, nhu cầu có thực này đang bị lợi dụng để trục lợi.

Câu chuyện bắt đầu từ việc 96 hộ gia đình xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên có nhu cầu vay vốn làm ăn từ ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An. Việc vay vốn được thực hiện thông qua các tổ vay vốn trung gian do Hội Liên hiệp phụ nữ xã đảm nhận. Tuy nhiên, theo phản ánh của các hộ vay vốn, các hộ gia đình muốn vay vốn đều phải cho 3 tổ trưởng tổ vay vốn của xã cùng Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã An Chấn vay cùng ít nhất là 1/2 số tiền vay mới được tạo điều kiện cho vay.

Lợi dụng tình làng nghĩa xóm, lợi dụng mối quan hệ bà con họ hàng, gần trăm hộ gia đình đã chấp nhận vay vốn bằng hình thức này. Hình thức vay vốn này sẽ tiếp tục mở rộng nếu không xảy ra việc từ tháng 2 đến nay, phần lãi suất vay cùng không được trả theo quy định.

Nguyên nhân xuất phát từ thực tế lúng túng về mặt thủ tục nên người dân thường ngại liên hệ trực tiếp với ngân hàng. Khi có nhu vay vốn, họ thường tìm đến tín dụng "đen" với lãi suất cao hoặc thông qua kênh trung gian. Vay vốn với số tiền nhỏ nên đa số gia đình đều là hộ nghèo, gặp khó khăn về kinh tế. Do đó, lúc này họ thực sự hoang mang khi số tiền thực vay chỉ bằng một nửa hoặc 1/3 số nợ đang bị ghi tại ngân hàng.

Hoàng Thư (VTV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.