Giá vàng đã giảm nhẹ trước động thái chốt lời của nhà đầu tư, trong khi giá dầu thô thoái lui do USD mạnh lên.
Vàng rớt giá, dầu thô giảm về 108,56 USD/thùng

Giá vàng đã suy giảm phiên đầu tuần do Euro mất giá và sự thoái lui của giá dầu thô. Bên cạnh đó, ngưỡng kháng cự tâm lý tại 1.800 USD/oz tỏ ra khá vững chắc nên động thái chốt lời giữ vị thế an toàn được nhiều nhà đầu tư thực hiện.

Ngay từ khi mở cửa ngày giao dịch, giá vàng đã lấy được đà tăng khá tốt và có lúc áp sát ngưỡng 1.780 USD/oz sau khi khối Euro zone công bố cung tiền trong tháng 1/2012 tăng tới 2,5%. Tuy nhiên, sau gần 12h trưa theo giờ địa phương, giá kim loại quý này liên tục đi xuống cho đến hết ngày giao dịch. Mức giá đóng cửa phiên cũng là ngưỡng thấp nhất trong ngày.


Kết thúc ngày giao dịch, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 1.769,4 USD/oz. Tuần trước, giá vàng đã tăng tới 3%, mức tăng cao nhất trong 4 tuần trước đó. Trong khi đó, phiên này, giá vàng tương lai giao tháng 4 hạ 1,5 USD xuống 1.774,9 USD/oz, khối lượng giao dịch bằng 70% so với mức giao dịch trung bình 30 ngày trước đó.


Trong phiên ngày 27/2, Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái giao dịch, vẫn nắm giữ 1.284,61 tấn vàng, tương đương 41.301.471,76 ounces, trị giá 73,16 tỷ USD.


Chuyển qua tin tức đáng chú ý khác, giá dầu thô đã hạ nhiệt phiên đầu tuần do nhà đầu tư lo ngại việc giá dầu tăng cao sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, cùng với đó là việc USD lên giá.


Tại thị trường London, giá dầu Brent giảm 1,3 USD xuống 1.24,17 USD/thùng, dù có thời điểm giảm xuống tới 123 USD/thùng. Hôm thứ Sáu tuần trước, giá dầu Brent đã lên tới 125 USD/thùng, mức cao nhất trong 10 tháng qua. Hiện giá dầu Brent đã tăng 16% kể từ đầu năm 2012, sau khi tăng 13,3% trong cả năm 2011.


Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 1,21 USD xuống còn 108,56 USD/thùng, dù có thời điểm xuống tới 107,27 USD/thùng. Tính đầu năm nay, giá dầu WTI tăng gần 11% sau khi tăng 8,2% trong năm 2011.
Theo NDHMoney
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.