Dự kiến đến nửa đầu năm 2024, toàn bộ mặt bằng của dự án metro số 2 Bến Thành – Tham Lương mới được bàn giao cho chủ đầu tư. Từ khi bắt đầu triển khai cho đến khi có 100% mặt bằng dự án này phải mất 14 năm.

Hơn 13 năm, dự án metro số 2 vẫn hoàn thành giải phóng mặt bằng

Liên quan đến tiến độ triển khai dự án metro số 2 Bến Thành – Tham Lương, Ban quản lý dự án đường sắt số 2 cho biết, sau 13 năm triển khai đến nay dự án mới chỉ giải quyết bồi thường được 87% mặt bằng.

Hiện chỉ có quận 1, quận 12 và Tân Phú là những địa phương có dự án đi qua hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Quận Tân Bình đến nay vẫn còn 8 hộ. Dự kiến, địa phương này sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng những hộ này trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm.

Riêng với quận 3 hiện vẫn còn đến 77 hộ dân chưa được bồi thường. Dự kiến, phải đến nửa đầu năm 2024, quận 3 mới có thể bàn giao toàn bộ mặt bằng của dự án này.

Ban quản lý dự án cho biết, sau khi có mặt bằng sạch chủ đầu tư sẽ tổ chức chọn các gói thầu chính về đường hầm, nhà ga, trang thiết bị trong năm 2025, hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến metro số 2 vào năm 2032.

Tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương từng đặt mục tiêu khởi công trong năm 2022 tuy nhiên kế hoạch này đã không thành.

Tuyến metro này dài hơn 11 km với 9 ga ngầm, một ga trên cao và một depot tại Tham Lương, quận 12. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 47.900 tỉ đồng, trong đó hơn 4.350 tỉđồng thực hiện giải phóng mặt bằng.

Nguyễn Văn
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.