“Kế hoạch này nằm trong chương trình nghị sự của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị - Nông thôn”, Thứ trưởng Lu Kehua nói với trang tin Tân Hoa Xã trong một cuộc phỏng vấn.
Ông cho biết, các chính quyền địa phương ở một số khu vực đã được yêu cầu giảm bớt các nguyên tắc, điều kiện tiếp cận nhà ở công cộng, cho phép các công nhân nhập cư có thể dễ dàng mua nhà và ở. Theo Tân Hoa Xã, hầu hết các khu vực khác cũng cũng bắt đầu chú ý đến những tín hiệu lạc quan ở trên.
Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã tăng trợ cấp cũng như hỗ trợ cho vay tín dụng nhà ở công cộng và vào cuối năm ngoái, đã có khoảng 11,3 triệu gia đình đã mua được nhà ở.
Ngoài ra, theo số liệu chính thức từ tháng 3/2017 cho thấy, doanh số bán bất động sản của Trung Quốc đã tăng mạnh trong hai tháng đầu năm mặc dù đã có các biện pháp hạ nhiệt thị trường của Chính phủ cũng như sự tăng trưởng trong đầu tư bất động sản đã có dấu hiệu nới lỏng.
Được biết, việc tăng giá nhà đất ở các thành phố lớn của Trung Quốc, đăng ký hộ khẩu cũng như chế độ hộ khẩu “hukou” của nước này đã khiến nhiều gia đình có thu nhập thấp không có khả năng hoặc không thể tiếp cận mua nhà.
-
Khủng hoảng nhà đất thổi bay 100 tỷ USD của các tài phiệt Trung Quốc
Thời kỳ tăng giá bất động sản tại Trung Quốc đã tạo ra hàng chục tỷ phú đô la. Nhưng cuộc khủng hoảng trong 4 năm gần đây của ngành này đã xóa sổ phần lớn khối tài sản trên.
-
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,3% nếu bất động sản phục hồi
Theo Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng 5,3% trong năm 2024 khi lĩnh vực bất động sản ổn định và nhu cầu bên ngoài cải thiện, từ đó giúp thúc đẩy tăng trưởng chung trong khu vực....
-
Bất động sản thương mại Trung Quốc tín hiệu khởi sắc
Giá thuê các bất động sản thương mại tại Trung Quốc đang tăng lên, bất chấp tình hình chung ngành địa ốc vẫn ảm đạm.