Sau khi chiến dịch chống tham nhũng tại Trung Quốc hạ bệ hàng trăm quan chức cấp cao trong Chính phủ, một loạt các công ty bất động sản ở đây đã phải đối mặt với nhiều vấn đề.

Lĩnh vực bất động sản là một trong những trọng điểm trong chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc.

Chỉ trong vòng 6 tháng, 2 tập đoàn chủ chốt của bất động sản Trung Quốc đã buộc phải rời bỏ thị trường. Mới đây nhất, tập đoàn bất động sản Kaisa có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) đã tuyên bố không chi trả được khoản vay nợ, theo sau quyết định từ chức của chủ tịch tập đoàn này. Tập đoàn bất động sản Agile cũng gặp phải tình trạng tương tự, khi cổ phiếu bị thiệt hại trầm trọng do chủ tịch tập đoàn này bị điều tra hồi tháng 9 năm ngoái.

Mối quan hệ mật thiết của các chủ đầu tư với các quan chức tham nhũng của Chính phủ là một trong những cơ sở cho chiến dịch “Săn cáo” tại Trung Quốc.

VTV
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.