Theo AFP, trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng găm giữ đất đai, Chính phủ Trung Quốc vừa yêu cầu giới chức địa phương xử phạt các nhà đầu tư bất động sản để đất hoang quá 1 năm.
Ngày 30-12, Bộ Tài nguyên và Đất đai đã công bố danh sách 26 khu đất bỏ hoang không được phát triển cùng tên các nhà đầu tư bất động sản liên quan và nghiêm khắc yêu cầu nhà chức trách địa phương xử phạt những người vi phạm. Những nhà đầu tư bất động sản để đất hoang trong vòng 2 năm sẽ bị xử phạt, những khu đất bỏ trống quá 2 năm sẽ bị thu hồi. Họ cũng sẽ bị cấm tham gia đấu thầu cho đến khi sử dụng những mảnh đất đã sở hữu.
Cafeland.vn - Theo SGGP
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland