Theo báo cáo mới đây của Đại học Renmin University of China, có trụ sở tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ nới lỏng những hạn chế đối với thị trường bất động sản trong quý 3/2012 vì giá nhà đất giảm mạnh có thể làm giảm nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.
Báo cáo cũng dự đoán chính sách bất động sản của Trung Quốc sẽ có thể được thực hiện trong quý 3/2012.

Chính phủ Trung Quốc sẽ mở van tín dụng cho thị trường bất động sản và nới lỏng những hạn chế đối với hoạt động mua bán nhà đất.


Giá bất động sản, doanh số và đầu tư vào thị trường nhà đất sẽ giảm trong quý 1/2012 do những biện pháp thắt chặt của Chính phủ Trung Quốc. Tuy vậy, khả năng thị trường này sụp đổ là khá nhỏ.


Việc giá nhà đất giảm 20% sẽ buộc Chính phủ Trung Quốc phải điều chỉnh các chính sách về bất động sản một khi sự sụt giảm mạnh sẽ đưa kinh tế tăng trưởng dưới mức 9% năm 2012.


Số liệu thống kê của Chính phủ Trung Quốc cho thấy trong tháng 10/2011 với tới 34 trong số 70 thành phố lớn tại Trung Quốc chứng kiến giá nhà mới sụt giảm so với con số 17 thành phố trong tháng 9/2011.


Giá nhà mới tại bốn thành phố lớn (Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến) trong tháng 10/2011 đã giảm so với tháng trước đó, sau khi "dậm chân tại chỗ" trong Ba tháng vừa qua./.
Theo Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.