CafeLand - Theo dữ liệu từ sàn giao dịch quốc tế, lạm phát Trung Quốc có dấu hiệu tăng trong tháng 3 khi chính quyền nước này quyết định tăng giá các loại mặt hàng để kích thích nền kinh tế phát triển.



Một đầu bếp đang nấu ăn tại nhà hàng Trung Quốc


Giá trung bình cho tất cả các mặt hàng trên thị trường tiêu thụ Trung Quốc tăng hơn 3,6% so với đầu năm, riêng trong tháng 2 tăng 3,2%. Điều này khiến cho giá cả thực phẩm tăng lên 7,5% cao hơn 1,3% so với tháng 2/2012. Được biết lạm phát Trung Quốc giảm mạnh kể từ tháng 7/2011.


Theo thông tin từ các nhà chuyên gia kinh tế cho biết, nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy giảm 8% trong quý 1/2012.


Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo Trung Quốc và các quốc gia đang phát triển khác nên chuẩn bị sự suy thoái kinh tế toàn cầu đang có nguy cơ xảy ra trong năm nay.

Trường Khiêm (Businessinsider)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: tai chinh