Trung Quốc đã yêu cầu các chính quyền địa phương mạnh tay hạn chế thao túng bất động sản và hạ nhiệt thị trường sau khi giá đã tăng cao nhất trong vòng hai năm qua.

Theo tuyên bố đưa ra sau cuộc họp ngày 20/2 của Chính phủ Trung Quốc, các thành phố có giá bất động sản tăng “nhanh quá mức” cần tiến hành hạn chế mua nhà. Các vùng ngoại thị và thành phố trung ương cần công bố mục tiêu kiểm soát giá hàng năm để bình ổn giá nhà mới.

Thị trường địa ốc nơi đây nóng trở lại vào nửa cuối năm ngoái, khi người mua tăng cường đi mua vì lo ngại giá sẽ tăng trở lại, bất chấp nỗ lực của chính phủ trong việc kiểm soát thị trường. Theo số liệu từ SouFun, trang web bất động sản lớn nhất Trung Quốc, giá nhà tăng 1% vào tháng 1/2013, mức tăng lớn nhất từ tháng 1/2011. Tăng cao nhất trong tháng 1 là Quảng Châu (4%) và Trịnh Châu (3,7%).

Sau thông tin này, chỉ số chứng khoán bất động sản Thượng Hải đã giảm 2,1% khi đóng cửa giao dịch, mức giảm mạnh nhất trong tháng qua.

Căn hộ tại Pudong, Thượng Hải. Ảnh: Bloomberg

Tian Shixin, chuyên gia bất động sản tại BOC International, Thượng Hải cho rằng: “Các nhà đầu tư vẫn lo lắng sẽ có những chính sách thặt chặt hơn nữa trong vài tháng tới. Mọi người đều quan tâm đến những động thái của thủ tướng trên thị trường nhà đất”.

Theo tuyên bố của chính phủ, Trung Quốc cần duy trì “sự bình ổn và nhất quán” trong kiểm soát bất động sản, nguồn cung nhà sẽ hạn chế ở các thành phố lớn trong khi tốc độ đô thị hóa vẫn gia tăng. Chính phủ cũng sẽ mở rộng phạm vi thử nghiệm thuế bất động sản. Trung Quốc đã tiến hành quản lý thị trường nhà đất trong gần ba năm, bao gồm tăng mức tiền đặt cọc và các phụ phí bất động sản, tăng cường xây dựng nhà giá rẻ và hạn chế mua nhà ở 40 thành phố. Lần đầu tiên, các chính quyền áp thuế bất động sản ở Thượng Hải và Trùng Khánh.

Tuy nhiên, theo công ty tư vấn CEBM, phát biểu nói trên thiếu những chính sách mới và chưa thể dập tắt ngay đà tăng giá. Luo Yu, một nhà phân tích tại CEBM cho rằng: “Nếu không có những chính sách thắt chặt cung - cầu ngắn hạn mạnh tay hơn, như đình chỉ việc mua căn nhà thứ hai hay tăng thuế cho những giao dịch bất động sản, xu hướng tăng giá khó có thể thay đổi”.

Theo Shanghai Securities News, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã nhóm họp vào 21/2 với các công ty xây dựng để thảo luận các chính sách như tăng thuế giao dịch, bao gồm thuế trước bạ. Kenneth Tsang, chuyên gia phân tích tại Sanford C. Bernstein, Hong Kong nhận định: “phát biểu của Ôn Gia Bảo nhằm củng cố quyết tâm của chính phủ trong việc duy trì mức kiểm soát chặt chẽ ở lĩnh vực này. Các dấu hiệu nhà đầu tư trở lại gần đây có khả năng làm dấy lên các chính sách quản lý nghiêm hơn nữa”.

Duy Tùng (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.