Chính quyền Trung Quốc đề ra biện pháp để kiềm chế giá BĐS bằng cách tăng thuế đối với bên bán hàng, tăng lãi suất và hạn chế mua nhà ở thứ hai.
Giá bất động sản ở Trung Quốc đang tăng cao.
Trật tự này được Hội đồng Nhà nước công bố vào ngày cuối cùng của tháng 2 vừa qua. Thuế bán hàng sẽ được nâng từ mức 1-2% lên đến 20%. Ngoài ra, “ở các thành phố, nơi tăng vọt giá BĐS - các NH được yêu cầu tăng lần thanh toán ban đầu và tỉ lệ lãi suất cho vay để mua nhà ở thứ hai.

” Đặc biệt, Hội đồng Nhà nước cũng đã công bố một lệnh cấm về việc bán căn hộ thứ hai trong thành phố cho người hộ khẩu ngoại tỉnh. Quy định mới của Chính phủ Trung Quốc mới đây được đưa ra trong bối cảnh một loạt các vụ bê bối trong thị trường nhà ở. Một trong những vụ lớn nhất là cuộc điều tra cựu Phó Trưởng ban NHTM một huyện bị phát hiện là chủ sở hữu của hơn 20 tài sản trên khắp đất nước. Những nỗ lực đầu tiên để “làm nguội bớt” thị trường BĐS, mức giá năm 2009 tăng đến 25%, Chính phủ Trung Quốc từng đưa ra trong năm 2010.
Diệu Linh (Lao động)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.