Nội thất trong các căn hộ mẫu như tivi, tủ lạnh được giữ nguyên để phục vụ nhân viên y tế vận hành bệnh viện dã chiến.

Bệnh viện dã chiến số 5 điều trị Covid-19 ở TP.HCM tại The Garden Complex (Thuận Kiều Plaza cũ) sắp đi vào hoạt động. Chủ đầu tư cũng mở cửa các căn hộ mẫu để làm nơi lưu trú cho đội ngũ bác sĩ trong thời gian làm việc tại bệnh viện dã chiến.

Bệnh viện dã chiến chiếm trọn tầng 2, 3 và 4, nơi có các căn hộ mẫu. Từ khu điều trị bệnh nhân, nhân viên y tế sẽ qua một lối thang bộ để lên phòng nghỉ.

Các vật dụng như tủ lạnh, tivi, bếp đã có sẵn để các nhân viên y tế sử dụng.

Công trình phụ nhỏ hẹp nhưng đầy đủ chức năng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết các căn hộ được thiết kế theo phong cách chung cư ở Hong Kong nên trần thấp và diện tích nhỏ.

Để đa dạng nhu cầu của người ở, một số căn hộ được bỏ bớt vách ngăn, ghép 2 phòng làm một để tăng diện tích. Ngoài việc sửa chữa, chủ đầu tư cũng bổ sung họa tiết trang trí, phối màu trẻ trung.

Đại diện chủ đầu tư cho biết căn hộ ở đây sẽ được cho thuê với khách hàng là người trẻ khởi nghiệp, người có thu nhập trung bình. Giá thuê giao động từ 4 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng/tháng, tùy theo nội thất trong căn hộ.

Phía dưới khu căn hộ, công nhân đang gấp rút cải tạo khu trung tâm thương mại thành bệnh viện dã chiến.

Nhiều nhà vệ sinh được lắp đặt.

600 công nhân làm việc cả ngày và đêm, đảm bảo hoàn thành bệnh viện dã chiến vào ngày 18/7 (sau 10 ngày thi công).

Tòa nhà Thuận Kiều Plaza được khởi công xây dựng năm 1994, do Công ty Xây dựng thương mại Sài Gòn 5 (thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn) và một doanh nghiệp của Hong Kong liên doanh đầu tư. Đến năm 2015, Thuận Kiều Plaza được Công ty Cổ phần đầu tư An Đông (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mua lại và đổi tên thành The Garden Complex.

Phạm Ngôn - Ngọc Tân (Zing News)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.