Hơn 190.000m2 đất ở thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được thu hồi giao Công ty xây dựng - tư vấn - đầu tư Bình Dương (Biconsi) làm khu dân cư - thương mại (KDC-TM) Uyên Hưng. Sau hơn 8 năm triển khai, chủ đầu tư xin “điều chỉnh” dự án trả lại đất cho một số hộ dân nhưng quyết không bồi thường thiệt hại đã gây ra.

Hàng rào tole của Biconsi quanh nhà bà Huê

“Bóp đầu, cắt đuôi” dự án

Phía bà Đoàn Thị Ân (SN 1958, ngụ KP1, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên) chủ khu đất 930m2 tại thị trấn này, trình bày gia đình bà sử dụng khu đất nuôi cá, thu hơn 100 triệu đồng/năm, đến 2004 bị quy hoạch làm KDC-TM Uyên Hưng. Cuối tháng 8-2005, bà được UBND thị trấn gửi thông báo nhận số tiền đền bù 69,67 triệu đồng và thuyết phục giao khu đất cho chủ đầu tư là Công ty Biconsi. Gần ba năm sau, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Uyên lúc này là ông Võ Văn Danh mới ký quyết định (QĐ) 3634/QĐ-UB ngày 2-6-2008 thu hồi đất của gia đình bà Ân. Không chấp nhận, bà liên tục làm đơn khiếu nại, sau đó chuyển sang tố cáo một số cán bộ huyện câu kết với Công ty Biconsi thu hồi đất trái pháp luật. Ngày 30-11-2011, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Uyên - Phan Chí Thành ký QĐ bồi thường hỗ trợ gia đình bà Ân 181,14 triệu đồng.

Bà Ân tiếp tục tố cáo. Ngày 6-7-2012, Tổng giám đốc Công ty Biconsi Trần Hữu Lợi ký văn bản gửi UBND huyện Tân Uyên, xin “điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500” dự án KDC-TM Uyên Hưng, đưa phần diện tích 3.812m2 (của ba hộ Đoàn Thị Ân, Đỗ Thị Mai Huê và Phan Thế Ngọc) ra khỏi dự án do không thỏa thuận được việc đền bù. Ngày 7-8-2012, Phó chủ tịch Thành ký văn bản trình UBND tỉnh Bình Dương xem xét chấp thuận đề nghị của Biconsi. Ngày 13-8-2012, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - Trần Thanh Liêm ký công văn chấp thuận cho Biconsi “điều chỉnh” dự án xuống còn 187.000m2 do không đền bù được (!).

Ngày 25-10-2012, Phó chủ tịch Thành ký QĐ 10932/QĐ-UBND thu hồi các QĐ liên quan đến 3.812m2 của ba hộ dân do Phó chủ tịch Danh ký trước đây. Gia đình bà Ân được trả lại khu đất sau khi bỏ hoang suốt 8 năm.

Không thấy bồi thường thiệt hại?

Bà Ân bức xúc: “Tôi sử dụng khu đất nuôi cá thu lợi hàng năm để trang trải cho cuộc sống gia đình. Từ năm 2005 đến nay đất phải bỏ hoang do bị thu hồi khiến gia đình tôi mất nguồn thu rất lớn. Nay UBND huyện Tân Uyên hủy bỏ QĐ, trả lại khu đất hoang nhưng không đề cập đến việc bồi thường hay hỗ trợ thiệt hại gây ra?”. Theo tường trình có xác nhận của UBND thị trấn Uyên Hưng, bà Nguyễn Thị Lợi (SN 1951, ngụ KP3, thị trấn Uyên Hưng) khẳng định: “Tôi từng kinh doanh cá tại chợ Tân Uyên, từ năm 2004 trở về trước thường mua cá của chị Ân tại ao, định kỳ mỗi năm hai lần, mỗi lần 50 - 60 triệu đồng. Từ năm 2004 đất bị thu hồi làm dự án nên chị Ân không còn nuôi cá nữa...”.

Trong đơn đề ngày 14-6-2013 gửi lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các cơ quan chức năng, bà Ân đề nghị xử lý trách nhiệm ông Võ Văn Danh vì ký ban hành quyết định thu hồi đất trái pháp luật, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại đã gây ra trong 8 năm với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Cùng hoàn cảnh với bà Ân, gia đình bà Đỗ Thị Mai Huê (SN 1958, ngụ KP3, thị trấn Uyên Hưng) yêu cầu Biconsi hỗ trợ đền bù thiệt hại 50 triệu đồng.

Trong văn bản trả lời gửi bà Ân ngày 11-6-2013 và bà Huê ngày 13-6-2013, Tổng giám đốc Lợi nhất quyết không bồi thường và thách thức: nếu bà Ân, bà Huê cho rằng Biconsi gây thiệt hại thì cứ kiện ra tòa. Không chỉ thế, ông này còn yêu cầu bà Huê “bồi thường thiệt hại” 9,785 triệu đồng là chi phí công ty bỏ ra xây tường rào đã bị bà hủy hoại (!). Ông Lợi ra điều kiện ngay khi Biconsi tháo dỡ hàng rào tole phía sau nhà, bà Huê phải tẩy xóa các dòng chữ đã “vu khống” công ty trên tường nhà bà.

Phía bà Ân, bà Huê tiếp tục khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại từ việc thu hồi đất. Như Báo CATP đã đăng loạt bài điều tra, dự án KDC-TM Uyên Hưng để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng dẫn đến khiếu nại bức xúc của các hộ dân (cụ thể: trình tự, thủ tục thu hồi đất, áp giá bồi thường không đúng quy định; Công ty Biconsi xây nhà tái định cư “rỗng ruột”, xem thường sinh mạng người dân...). Được biết, Biconsi cùng chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp khắc phục, giải quyết, tuy nhiên vẫn còn một số hộ khiếu nại tố cáo như trường hợp của gia đình hai bà Ân, Huê...

Huy - Cương (Công an TP.HCM)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.