
Một góc kí túc xá khu B thuộc Làng Đại học Quốc gia TP.HCM.
Trong buổi làm việc mới đây với lãnh đạo Trường Đại học Quốc gia TP.HCM, Bí thư thành ủy Đinh La Thăng đã tỏ rõ rự thất vọng vì Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (hay còn gọi là Làng Đại học Quốc gia) vẫn chưa đạt được kỳ vọng tương xướng. Qua đó, bí thư Thăng yêu cầu đẩy mạnh đầu tư chất lượng đào tạo, nguồn lực tài chính phát triển Làng Đại học. Trong đó, cần đẩy nhanh vấn đề đền bù giải tỏa người dân trong dự án một cách quyết liệt, nếu không được phải dùng biện pháp cưỡng chế đúng luật và càng làm sớm càng tốt.
Được biết, từ tháng 10-2001, Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Làng Đại học Quốc gia TP.HCM (trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM và huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Theo quy hoạch chung Đại học Quốc gia TP.HCM, tổng diện tích khu đất của dự án là 643,7ha, phục vụ quy mô đào tạo đến 50.000 sinh viên. Nơi đây sẽ hình thành 7 phân khu chức năng: khu trung tâm, khu học tập của các trường thành viên, khu nghiên cứu - triển khai khoa học công nghệ, khu thể dục - thể thao, khu giáo dục quốc phòng, khu nhà ở sinh viên, khu nhà ở công vụ.
Tới Làng Đại học Quốc gia hiện nay, dễ dàng nhận thấy bên cạnh một số khu vực đã được xây dựng với nhiều block nhà thì còn lại là những khu đất rộng mêng mông để đầy cỏ mọc. Ngay cạnh những ngôi trường đại học là ruộng rau xanh, khu chăn nuôi gia súc bốc mùi hôi thối. Những ngôi nhà ọp ẹp, nhếch nhác của người dân vẫn bám trụ không chịu di dời.
Tại khu vực kí túc xá khu B thuộc Làng Đại học đang được xây dựng khang trang với nhiều block nhà đã hoàn thiện. Tuy nhiên, nhiều sinh viên thuộc trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM hàng ngày vẫn phải đi đến trường trên những con đường nhỏ, lởm chởm sỏi đá, quanh co trong khu nhà ở của người dân. Được biết khu ký túc này được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 40ha, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức và xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương với quy mô 34 tòa nhà, cao từ 12 – 16 tầng cung cấp cho sinh viên khoảng 40.000 chỗ ở.
Những công trình được xây dựng trong làng Đại học hiện vẫn khá rời rạc, cách xa nhau mặc dù hệ thống đường xá, xe buýt đi lại đã có. Ngay cạnh ký túc xá khu A và các trường Đại học như Bách Khoa, Xã hội Nhân văn, Công nghệ thông tin, Tự Nhiên vẫn bị bao quanh bởi các khu nhà ở của người dân tạm bợ nhếch nhác. Hàng quán mọc lên ngay cổng trường, dọc những con đường trong làng nhan nhản các tụ điểm ăn uống, nhất là dịch vụ quán nhậu phục vụ chủ yếu là sinh viên.
Mặc dù hệ thống ký túc xá được xây dựng khá nhiều song vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu chỗ ở của sinh viên. Rất nhiều sinh viên hiện vẫn đang sống trong các khu trọ ổ chuột nhếch nhác, mất vệ sinh và không đảm bảo an ninh. Theo nhiều sinh viên, số tiền phòng mỗi tháng mà họ phải đóng cho các chủ trọ dao động từ 1 triệu – 1,5 triệu đồng/tháng.
Theo dự tính Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ hoàn thiện vào năm 2020, thế nhưng với tiến độ như hiện tại thì dự tính đó có thể không như mong muốn. CafeLand ghi nhận hình ảnh tại Làng Đại học Quốc gia TP.HCM ngày 16/3:

Dự án Làng Đại học Quốc gia TP.HCM được quy hoạch từ năm 2001.

Hiện một số khu vực đã được xây dựng khá hoàn thiện.

Tuy nhiên tiến độ của dự án hiện không tương xứng với kỳ vọng ban đầu.

Bên trong Làng Đại học có nhiều khu đất được người dân tận dụng trồng rau.

Và chăn nuôi gia súc.

Những căn nhà lá lụp sụp của người dân nằm cạnh kí túc xá.

Một góc tại kí túc xá khu A của Làng Đại học.

Hàng quán bao vây quanh các ngôi trường và kí túc xá.

Con đường đến trường của nhiều sinh viên.

Không ít sinh viên tại Làng Đại học đang phải sống trong những căn nhà trọ như thế này.

Một khu chợ hoạt động sôi nổi bên trong khuôn viên của Làng Đại học.

Cổng chào Đại học Quốc gia TP.HCM giáp Quốc lộ 1 vẫn bị che khuất bởi nhiều hộ dân vẫn chưa di dời.
-
Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 21 triệu đồng/m2 ngay nội thành TP.HCM vừa phát thông báo quan trọng
Theo chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, cho đến thời điểm hiện nay, công ty chưa tiếp nhận bất cứ hồ sơ đăng ký mua căn hộ, không trực tiếp nhận hay nhận đặt cọc của bất cứ tổ chức, cá nhân nào....
-
Xu hướng chọn nhà an cư trong tổ hợp căn hộ - trung tâm thương mại - văn phòng
Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng khắt khe, những dự án hội tụ đủ 3 yếu tố: an cư - đầu tư - sinh lời đang trở thành tâm điểm của thị trường. Mô hình tích hợp căn hộ, trung tâm thương mại và văn phòng chính là lời giải cho bài toán giá trị sống thự...
-
Chủ tịch UBND TP.HCM: Luật Đô thị đặc biệt là 'đại cú hích' cho TP.HCM
Ông Nguyễn Văn Được cho biết Luật Đô thị đặc biệt sẽ là đòn bẩy cực lớn, "đại cú hích" tạo thêm dư địa để TP.HCM phát huy đầy đủ vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.
-
Tin mới về tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h chạy qua TP.HCM
Tại TP.HCM, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật của tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có tổng mức đầu tư 10.812 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2028....
-
TP.HCM loại 33 khu đất với tổng diện tích hơn 489ha ra khỏi danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có thông báo về các dự án không đáp ứng được yêu cầu đưa vào danh mục các khu đất được thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội....



