Sáng 9-7, ngày đầu tiên giãn cách theo chỉ thị 16, các tuyến đường ở TP.HCM im ắng lạ thường, lượng xe cộ giảm hẳn. Hơn một tháng qua lượng xe cộ đã giảm, sáng nay còn giảm hơn.

Lượng xe trên xa lộ Hà Nội thưa thớt sáng 9-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ghi nhận tại khu vực trung tâm TP.HCM, các tuyến đường Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng (quận 1); Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch (quận 3) chỉ lưa thưa vài xe dừng chờ đèn đỏ, không còn cảnh người dân chạy bộ ở công viên, hàng quán vỉa hè cũng không còn hoạt động.

Còn tại các tuyến đường lớn như xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức), Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp), Cộng Hòa (Tân Bình)… dòng xe 2 chiều cũng không còn ùn ùn như trước, chủ yếu là các xe máy di chuyển, đường cũng giảm nhiệt, đỡ hối hả hơn.

Ông Lâm Hoàng Linh (nhân viên bảo vệ ngân hàng tại quận 3, TP.HCM) cho biết thường sáng đi làm hay tấp mua vài ổ bánh mì ven đường để ăn, nay đi không thấy chỗ nào bán, đường phố sáng giờ cũng "vắng lắm", chỉ "lèo tèo vài chiếc qua lại".

"Nhìn Sài Gòn hơi buồn, nhưng ráng thôi vì dịch, ai mà mong vậy đâu. Bà con chung tay để cùng đẩy lùi dịch bệnh, cuộc sống sớm quay trở lại như bình thường" - ông Linh nói thêm.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) thưa thớt xe cộ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Đường Võ Văn Tần (quận 3) vắng hoe - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Đường Lê Duẩn (quận 1) chỉ vài xe qua lại - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Vài người dân dừng chờ đèn đỏ trên đường Phạm Ngọc Thạch (quận 1) - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Nhà thờ Đức Bà vắng bóng người dân đến cầu nguyện vào sáng sớm - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ngã ba Tôn Đức Thắng giao Hàm Nghi (quận 1) không còn cảnh các dòng xe chen nhau lên cầu Khánh Hội như trước - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Công viên chỉ còn các công nhân làm việc - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) trong sáng 9-7 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức chỉ có lác đác vài xe sáng 9-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Người dân đi làm trên đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp sáng 9-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh chỉ có xe máy - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cầu Sài Gòn hướng qua TP Thủ Đức cũng vắng người dân đi lại - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Quang Định - Ngọc Phượng (Tuổi Trẻ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.