Công trình không phép của Công ty cổ phần kho cảng xăng dầu hàng không miền Nam "chồng" lên đất làm dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng của TPHCM.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại buổi kiểm tra thực địa dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thị sát dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao huyện Nhà Bè khẩn trương phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa công trình xây dựng không phép của Công ty cổ phần kho cảng xăng dầu hàng không miền Nam.

Qua đó, cơ quan chức năng xem xét, xử phạt hành chính và cưỡng chế (nếu có). Đồng thời, tháo dỡ, bàn giao mặt bằng và khôi phục hiện trạng nhằm tạo điều kiện tiếp tục triển khai dự án chống ngập.

Liên quan đến vướng mắc về mặt bằng, ông Nguyễn Thành Phong cũng chỉ đạo các sở - ngành, cùng quận 4, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè tập trung hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai thi công.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền thành phố cũng yêu cầu nhà đầu tư phối hợp cùng các sở - ngành liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất phương án vận hành, hỗ trợ đào tạo nhân sự để vận hành khai thác, quản lý dự án hiệu quả.

Toàn dự án đã đạt 78% khối lượng công việc và những phần khó khăn nhất đã vượt qua, chỉ còn lắp đặt hệ thống, chuẩn bị công tác vận hành.

Ngày 23/5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đi thị sát và làm việc với Công ty cổ phần xây dựng Trung Nam - nhà đầu tư dự án giải quyết ngập do triều, với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc công ty Trung Nam cho biết, đến nay, tổng giá trị xây lắp dự án đã đạt 78%. Cơ bản hoàn thành thi công các hạng mục quan trọng, chỉ còn vướng một số vị trí mặt bằng để thi công một số hạng mục phụ trợ.

Ông Tiến cũng cam kết nếu được bàn giao mặt bằng đúng thời hạn (trong tháng 5), đơn vị sẽ thi công 3 ca liên tục, xuyên suốt trong các dịp lễ, đưa công trình vào hoạt động vào tháng 10/2020 nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM.

Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, báo cáo: chủ yếu vướng mắc liên quan đến công trình cầu cảng cho tàu chở dầu cập cảng của Công ty xăng dầu hàng không đè lấn lên đê kè bên Trung Nam đang thi công. Bên cạnh đó, huyện Nhà Bè sẽ cố gắng vận động để sớm bàn giao mặt bằng đối với một số trường hợp hộ dân còn lại.

Nhà đầu tư cam kết nếu bàn giao mặt bằng đúng thời hạn sẽ đưa công trình vào hoạt động trong tháng 10/2020 để chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh - cho biết cũng còn một số trường hợp chưa chịu bàn giao mặt bằng. "Huyện sẽ vận động đến đầu tháng 6, nếu không xong sẽ cưỡng chế và bàn giao mặt bằng trước ngày 10/6 tới" - ông Hồng nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng. Đối với công trình cầu cảng, ông Phong cho rằng cần phải xử lý nghiêm vì không có giấy phép.

Dự án này dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2019, tuy nhiên do vướng mắc, khó khăn liên quan vật liệu, giải ngân nguồn vốn... nên có thời gian bị đình trệ.

Quốc Anh (Dân Trí)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.