Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., Hoa Kỳ, ngày 22/7/2025. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Ba thông báo Mỹ và Philippines đã đạt được một thỏa thuận thương mại mới sau chuyến thăm chính thức của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tới Washington.
Theo đó, mức thuế nhập khẩu hàng hóa từ Philippines vào Mỹ sẽ được ấn định ở mức 19% – thấp hơn mức 20% trước đó, nhưng cao hơn mức 17% từng được công bố hồi tháng 4.
Trong khi đó, Mỹ sẽ không áp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu sang Philippines – một điểm nhấn được ông Trump đặc biệt nhấn mạnh trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Ông gọi đây là một thỏa thuận có “con số rất lớn” và sẽ còn “phình to hơn nữa”.
“Đó là một chuyến thăm tuyệt đẹp, và chúng tôi đã hoàn tất thỏa thuận thương mại, theo đó Philippines sẽ mở cửa thị trường cho Mỹ và áp mức thuế bằng 0 với hàng hóa Mỹ. Ngược lại, Philippines sẽ phải trả mức thuế 19%. Tổng thống Marcos là một nhà đàm phán giỏi và cứng rắn”, ông Trump viết.
Thỏa thuận này đưa mức thuế đối với Philippines ngang bằng với Indonesia (cùng 19%) trong chuỗi các điều chỉnh thuế mới của chính quyền ông Trump.
Tổng thống Marcos – nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên gặp Trump trong nhiệm kỳ thứ hai – không đưa ra bình luận sau tuyên bố của ông Trump. Trước đó, khi bước vào cuộc họp tại Phòng Bầu dục, ông Marcos khẳng định: “Mỹ là đồng minh mạnh mẽ nhất, thân cận nhất và đáng tin cậy nhất của chúng tôi”,
Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez cho biết thỏa thuận này là “một bước tiến tốt đẹp đang định hình giữa hai nước, và có thể tiếp tục cải thiện theo thời gian”.
Cuộc gặp Trump – Marcos diễn ra trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới...
Theo chuyên gia Gregory Poling từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington, hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá toàn diện thỏa thuận, vì chính phủ Mỹ chưa công bố văn bản chi tiết – giống như các thỏa thuận gần đây với Indonesia...
“Cuối cùng thì phía Philippines không quá lo về con số cuối cùng, miễn sao hàng hóa của họ vẫn giữ được tính cạnh tranh so với các nước láng giềng – và thỏa thuận này đảm bảo được điều đó”, Poling nhận xét.
Trong năm 2024, Mỹ ghi nhận mức thâm hụt gần 5 tỷ USD với Philippines trong tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 23,5 tỷ USD.
Cũng trong ngày 22/7, Nhà Trắng công bố thêm chi tiết về khung thỏa thuận thương mại với Indonesia, dự kiến hoàn tất trong vài tuần tới...
Trong khi đó, giới chức Philippines cho biết Tổng thống Marcos dự kiến sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố nền kinh tế quốc gia để có thể trở thành một đối tác thực sự vững mạnh của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
-
Mỹ chốt hạn chót 1/8 cho chính sách thuế quan của ông Trump
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick vừa tuyên bố ngày 1/8 là “hạn chót cứng” để các quốc gia bắt đầu thực hiện nghĩa vụ thuế quan theo chính sách mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
-
Tổng thống Trump ký đạo luật hợp pháp hóa cho stablecoin neo giá USD
Một đạo luật mới do Tổng thống Donald Trump ký ban hành đang mở đường cho stablecoin – loại tiền mã hóa neo theo đồng USD – chính thức được công nhận và quản lý tại Hoa Kỳ.
-
Ông Trump muốn áp thuế quan tối thiểu 20% lên hàng hóa EU
Tổng thống Mỹ đã đưa ra đòi hỏi cao hơn nhằm kiểm tra ngưỡng chịu đựng của EU sau khi hai bên đã đàm phán trong nhiều tuần về một thỏa thuận khung.







