Phát biểu trên kênh CBS News hôm Chủ nhật, ông Lutnick nhấn mạnh: “Ngày 1/8 là mốc thời gian không thay đổi – các mức thuế mới sẽ chính thức có hiệu lực”.
Howard Lutnick, Bộ trưởng Thương mại Mỹ, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng và Đổi mới Pennsylvania 2025 tổ chức tại Đại học Carnegie Mellon, thành phố Pittsburgh, vào ngày 15/7/2025. Ảnh: CNBC
Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cánh cửa đàm phán: “Không gì ngăn các quốc gia tiếp tục đối thoại với chúng tôi sau ngày 1/8, nhưng họ sẽ phải bắt đầu trả thuế từ thời điểm đó”.
Theo ông Lutnick, nhiều quốc gia nhỏ, đặc biệt là ở khu vực Mỹ Latin, Caribe và châu Phi, sẽ phải chịu mức thuế quan tối thiểu 10% khi xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ. Tuy nhiên, tuyên bố này được xem là động thái “giảm nhiệt” trong bối cảnh trước đó Tổng thống Trump từng úp mở rằng mức thuế cơ bản có thể cao hơn 10%.
“Chúng tôi sẽ sớm gửi thư chính thức đến các nước nhỏ. Có thể chỉ áp một mức thuế chung – khoảng hơn 10% một chút”, ông Trump phát biểu tuần trước.
Trong khi đó, với các nền kinh tế lớn hơn, Bộ trưởng Lutnick cảnh báo: “Họ sẽ phải lựa chọn hoặc mở cửa thị trường, hoặc trả mức thuế công bằng cho Mỹ”.
Những tuyên bố cứng rắn từ phía Washington khiến các đối tác thương mại lớn của Mỹ, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU), rơi vào thế bị động. Một số nước đã gấp rút xúc tiến các cuộc đàm phán với hy vọng đạt được mức thuế ưu đãi hơn trước hạn chót.
Đầu tháng này, ông Trump đã gửi thư chính thức đến các đối tác thương mại, công bố các mức thuế mới có thể lên tới 40% đối với một số quốc gia. Những lá thư này cũng được công bố trên mạng xã hội Truth Social - nền tảng mà ông Trump thường dùng để phát đi các thông điệp chính sách quan trọng.
Dù kế hoạch áp thuế đã được ông Trump công bố từ ngày 2/4, lịch trình triển khai đã liên tục điều chỉnh. Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng hiện khẳng định 1/8 là hạn chót không thể trì hoãn.
Chính sách thuế quan mới là một phần trong chiến lược “thuế quan có đi có lại” mà ông Trump từng theo đuổi trong nhiệm kỳ trước, với mục tiêu gây sức ép buộc các đối tác mở cửa thị trường, giảm thâm hụt thương mại và tái thiết ngành sản xuất trong nước.
-
Morgan Stanley: Chính sách thuế của ông Trump có thể mang về 2.700 tỷ USD cho Mỹ trong 10 năm
Chính sách thuế quan dưới thời Tổng thống Donald Trump theo Morgan Stanley có thể đem về cho ngân sách Mỹ khoản thu khổng lồ lên đến 2.700 tỷ USD trong một thập kỷ tới.
-
Ông Trump muốn áp thuế quan tối thiểu 20% lên hàng hóa EU
Tổng thống Mỹ đã đưa ra đòi hỏi cao hơn nhằm kiểm tra ngưỡng chịu đựng của EU sau khi hai bên đã đàm phán trong nhiều tuần về một thỏa thuận khung.
-
Ông Trump tính áp thuế 10-15% với hơn 150 quốc gia
Ngày 17/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gửi thư tới hơn 150 quốc gia nhằm thông báo kế hoạch áp mức thuế nhập khẩu từ 10% đến 15% đối với hàng hóa của các nước này.







