Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh hơn 85.000 tỷ đồng, Khánh Hòa cũng đang xúc tiến thủ tục liên quan để triển khai dự án Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông gần 40.000 tỷ đồng và dự án Khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn gần 25.000 tỷ đồng.

Khánh Hòa đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị hơn 85.000 tỷ đồng

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh - Công ty Cổ phần Vinhomes - Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng Vines làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng diện tích 1.254,14 ha, được thực hiện tại 10 xã, phường thuộc thành phố Cam Ranh. Sản phẩm cung cấp tại dự án gồm khoảng 8.474 căn nhà ở liền kề, khoảng 10.732 căn nhà ở biệt thự và khoảng 19.816 căn nhà ở xã hội.

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có tổng vốn đầu tư khoảng 85.294 tỷ đồng, với tiến độ thực hiện dự án là 5 năm (từ năm 2023 đến hết năm 2027).

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, TP. Cam Ranh - Khu 2, với tổng diện tích khoảng 326 ha.

Khánh Hòa cũng đã phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, TP. Cam Ranh - Khu 3, với tổng diện tích khoảng 314,8815 ha.

Ngày 29/3 vừa qua, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cam Ranh báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Trong báo cáo, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cam Ranh cho biết, dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh gồm có 3 khu.

Trong đó, khu 1 có diện tích đất thu hồi khoảng hơn 600 ha; khu 2 có diện tích đất thu hồi là hơn 300 ha; khu 3 có diện tích đất thu hồi hơn 300 ha.

Tính đến thời điểm báo cáo, cơ quan chức năng xác định có 727 thửa tại khu 1, có 721 thửa đất tại khu 2 và 794 thửa đất tại khu 3.

Cùng với đó, cơ quan chức năng đã xác định cụ thể các thửa đất phải xác lập hồ sơ kiểm đếm và các thửa đất không xác lập hồ sơ kiểm đếm.

Các cơ quan chức năng tại thành phố Cam Ranh cũng đã và đang tổ chức thực hiện việc xác nhận hồ sơ pháp lý; họp xét hồ sơ pháp lý của Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư; họp xét những thửa có đơn xin tạm ứng tiền đất và chi trả tiền;…

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất Cam Ranh đã kiến nghị UBND thành phố Cam Ranh chỉ đạo nhiều nội dung có liên quan.

Sắp có thêm nhiều dự án quy mô lớn tại Khu kinh tế Vân Phong.

Sắp có thêm hai dự án khu đô thị quy mô khủng

Mới đây, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới cao cấp Tu Bông và khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn, huyện Vạn Ninh.

Theo đó, dự án khu đô thị mới cao cấp Tu Bông có tổng diện tích hơn 2.581 ha thuộc 6 xã của huyện Vạn Ninh và dự án khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn có tổng diện tích gần 1.442 ha thuộc xã Vạn Thành, huyện Vạn Ninh.

Dự án khu đô thị mới cao cấp Tu Bông có tổng vốn đầu tư (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) gần 40.000 tỷ đồng.

Riêng dự án Khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn có tổng vốn đầu tư (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) gần 25.000 tỷ đồng.

Tại phiên họp ngày 27/3 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thảo luận và thống nhất kết luận, việc triển khai dự án khu đô thị mới cao cấp Tu Bông và Khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn, huyện Vạn Ninh là việc cụ thể hóa chủ trương Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm phát triển Khu kinh tế Vân Phong trở thành động lực phát triển của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng thời phát triển huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương.

Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất về chủ trương và giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh hoàn thiện lại nội dung Tờ trình để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến để hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Về chủ trương thống nhất dành một phần diện tích đất ở trong khu vực thực hiện dự án để xây dựng nhà ở xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu nội dung cụ thể do UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, tính toán, quyết định bảo đảm hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế.

Về các vướng mắc liên quan dự án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu đối chiếu quy định pháp luật về cơ sở khẳng định dự án chỉ cần phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Vạn Ninh đã được phê duyệt. Đồng thời khẩn trương có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung hiệu chỉnh.

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2024. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết danh mục 27 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh hiện có nhà đầu tư quan tâm. Trong đó có nhiều dự án cùng lúc có nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư.

Đơn cử, FPT và Sovico quan tâm đến dự án quần thể nghỉ dưỡng Hồ Na - Mũi Đôi tại xã Vạn Thạnh, Vạn Thọ thuộc huyện Vạn Ninh.

Tập đoàn IPPG, Tập đoàn Novaland và Công ty CP Đầu tư Đất Tâm,… quan tâm đến dự án khu đô thị sinh thái Mũi Đá Son quy mô 155 ha tại thôn Vĩnh Yên, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

SIPPG, tập đoàn FPT,… quan tâm đến dự án khu du lịch, dịch vụ và đô thị Tuần Lễ - Hòn Ngang quy mô từ 600 - 1.300 ha tại xã Vạn Thạnh, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh.

Cũng tại xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, IPPG và Sovico quan tâm đến dự án khu đô thị sinh thái Cổ Mã Tu Bông quy mô 2.100 ha.

Sovico, Phát Đạt, Sam Holding,… quan tâm đến dự án khu đô thị Đông Bắc Ninh Hòa quy mô 550 ha tại phường Ninh Hải, Ninh Diêm, Ninh Thọ thuộc thị xã Ninh Hòa.

Lưu Bang
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.