Từ dự báo hụt thu khoảng 25.000 tỉ đồng, nhưng đến những ngày cuối năm 2013, thu ngân sách của cả nước năm nay ước đạt 101% kế hoạch năm. Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014, ngày 30.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, tỉ lệ vượt thu không lớn, nhưng trong bối cảnh tình hình kinh tế vô cùng khó khăn thì kết quả trên đáng biểu dương.
Hoàn thành mà vẫn còn run

Đấy là tâm trạng của Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu khi báo cáo tình hình thu chi ngân sách của thành phố năm 2013. Theo ông Sửu, thu ngân sách năm 2013 được UBND TP xác định hết sức khó khăn. Sau 6 tháng, thu ngân sách của thành phố chỉ đạt khoảng 37% kế hoạch.

Đến 9 tháng, cũng mới hoàn thành 54% dự toán. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu như kế hoạch. Nhưng, theo ông Sửu, đến khi báo cáo kết quả trước Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài chính vẫn còn cảm thấy run, vì đã phải rất khó khăn, vất vả mới hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Bộ Tài chính, sau 9 tháng thực hiện nhiệm vụ thu, dự đoán năm 2013 có thể hụt 25,2 nghìn tỉ đồng (không kể các khoản xử lý ghi thu - ghi chi ngoài dự toán 38,4 nghìn tỉ đồng).

Khi đó, Bộ Tài chính đã xin Chính phủ đề xuất với Quốc hội nới bội chi ngân sách lên 5,3% GDP, đồng thời quyết liệt triển khai các biện pháp tăng cường thu ngân sách.

Kết quả, đến 29.12, toàn ngành cơ bản hoàn thành kế hoạch thu ngân sách 2013 và dự kiến đạt 101% kế hoạch thu ngân sách cả năm. Nhờ hoàn thành dự toán thu ngân sách, nên đến cuối năm, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính thì mức bội chi ngân sách 2013 thấp hơn tỉ lệ 5,3% GDP mà Quốc hội cho phép.

Tiếp tục tiết kiệm, giảm bội chi

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, kết quả này có ý nghĩa rất lớn, bởi có hoàn thành kế hoạch thì mới có tiền để chi cho đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình an sinh xã hội, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia.

Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần phối hợp chặt chẽ hơn với NHNN để điều hành chính sách tài khóa - tiền tệ phù hợp, không gây mất ổn định vĩ mô, kiềm chế được lạm phát vẫn thúc đẩy được tăng trưởng GDP.

Đánh giá cao nỗ lực thu ngân sách, Thủ tướng biểu dương ngành tài chính năm 2013 đã tiết kiệm, cắt giảm 22,7 nghìn tỉ chi tiêu công. Thủ tướng cho rằng, năm 2014 cần tiết kiệm hơn nữa, đặc biệt Bộ Tài chính phải siết chặt quản lý tiền ngân sách cho hoạt động đi công tác nước ngoài. Năm 2013, có hơn 3.000 lượt đi với hơn 20 người đi công tác nước ngoài là quá nhiều.

“Tôi thấy năm 2013 cắt giảm chi tiêu hơn 22.000 tỉ cũng không có ai kêu, mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2014, ngành tài chính cần kiên quyết hơn để tiết kiệm chi cho ngân sách” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu.

Theo đại diện Bộ Tài chính, năm 2014, sẽ không bố trí kinh phí mua xe công, trừ xe chuyên dụng; còn bố trí kinh phí cho tổ chức lễ hội, hội nghị, đi công tác... chỉ bằng 70% năm 2013. Từ nay đến 2016, cơ bản sẽ không tăng biên chế.

Năm 2014, dự toán thu ngân sách đạt khoảng 782.700 tỉ đồng. Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phải phấn đấu thu nội địa tăng tối thiểu 5%, thu XNK tăng tối thiểu 3% và yêu cầu kiểm soát chặt hoàn thuế trong định mức Quốc hội cho phép là không quá 70.000 tỉ đồng.

Trong khi đó, dự toán chi ngân sách 2014 là 1.006.700 tỉ đồng, tăng 2,9% so với năm 2013, nhưng loại trừ 54.000 tỉ đồng chi theo nhiệm vụ như chi trả nợ, chi tiền lương tăng thêm. Như vậy, chi ngân sách năm 2014 giảm khoảng 25,3 nghìn tỉ đồng so với năm 2013.

Thanh Sơn (Lao Động)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.