Dự kiến trong ngày 8/10, những lô vàng nhập khẩu đầu tiên sẽ được chuyển về Việt Nam.
Khoảng 10 doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập khẩu vàng trong hai ngày qua, nhưng không phải vì thị trường đang khan hàng như ý kiến nhiều chuyên gia.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết thông tin này tối 7/10. Ông không công bố chi tiết lượng quota đã cấp phép, chỉ cho biết số lượng không nhiều.

"Khi giá vàng thế giới biến động mạnh, đã có 10 doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn của Việt Nam xin phép Ngân hàng Nhà nước được nhập khẩu vàng, nhưng số lượng không nhiều. Sau khi cân nhắc về nguồn ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước đã cấp phép cho cả 10 doanh nghiệp này", ông Giàu nói.

Ông cho biết thêm, dự kiến trong ngày 8/10, những lô vàng nhập khẩu đầu tiên sẽ được chuyển về Việt Nam.

Giá vàng thế giới trong xu thế đi lên liên tục từ cuối tháng 7 và đặc biệt tăng đột biến trong nửa tháng qua, khiến giá trong nước từ chỗ thấp hơn bỗng cao hơn nhiều thế giới. Cao điểm như ngày 7/10, giá trong nước cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 1 triệu đồng một lượng (đã tính thuế và tỷ giá thị trường).

Một số chuyên gia trong nước lý giải thị trường đang khan cung sau thời gian dài xuất hàng chục tấn (dưới dạng trang sức) mà không nhập vàng nguyên liệu. Tuy nhiên, theo Thống đốc Giàu, các doanh nghiệp đầu mối xác nhận với Ngân hàng Nhà nước rằng thị trường không hề khan hiếm.

"Nhưng do biến động thị trường, nên cần nhập về để giải tỏa tâm lý thị trường, tránh biến động không đáng có", ông nhấn mạnh.

Nguồn tin từ các doanh nghiệp đầu mối cho hay mỗi đơn vị được cấp quota nhập khẩu từ 100 kg cho tới tối đa 300 kg, và thời hạn nhập trong 3 ngày kể từ 7/10 (không tính thứ bảy, chủ nhật).

Giao dịch vàng trong ngày 7/10 tiếp tục sôi động. Trong hệ thống của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, doanh số trong ngày đạt vài nghìn lượng, trong đó buổi sáng chủ yếu là khách đến mua, tới chiều mua vào bán ra ở thế cân bằng hơn.
Cafeland.vn - Theo Song Linh (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland