Chung cư Saigon Pearl lúc cao điểm giá được đẩy lên trên 4.000USD/m2, nhưng chỉ sau 2 năm giá hiện nay chỉ còn xấp xỉ 50%. Ảnh: C.Bằng
Mặt bằng giá giảm xấp xỉ 50%
Cuối năm 2007 - đầu năm 2008, với hàng loạt thông tin hỗ trợ tốt, cộng
thêm thị trường bất động sản (BĐS) đang trong giai đoạn sốt, mặt bằng
giá căn hộ chung cư trên chợ nhà đất của TPHCM được đẩy lên đến mức cao
nhất. Khi đó, Những dự án căn hộ cao cấp nhất trên địa bàn thành phố
như: The Vista, Saigon pearl, The Manor... đều được tính bằng nhiều ngàn
USD/m2.
Chẳng hạn, 2 dự án cao nhất trong thời điểm đó là The Manor, Saigon
Pearl được đẩy lên trên 4.500USD/m2, hơn gấp đôi so với giá gốc chủ đầu
tư bán ra. Cơn nóng sốt của phân khúc thị trường căn hộ chung cư cao cấp
đã không tồn tại được lâu. Bắt đầu từ giữa năm 2008, mặt bằng giá căn
hộ cao cấp bắt đầu tụt dốc không phanh khi những kỳ vọng của giới đầu tư
thứ cấp vào một làn sóng Việt kiều về mua nhà tan biến như bọt nước.
Chỉ sau 2 năm, mặt bằng giá căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn TPHCM
đã giảm một cách đáng kể. Tính đến nay, giá chào bán căn hộ trong các dự
án The Manor 1 và 2, Saigon Pearl chỉ từ 2.000 - 3.000USD/m2. So với
thời gian cao điểm của năm 2008, hiện nay mặt bằng giá chỉ còn xấp xỉ
50%. Tuy nhiên, để tìm được khách hàng chịu mua là rất khó.
Theo tiết lộ của một sàn chuyên môi giới cho thuê, hiện nay chỉ có những
căn hộ dưới 100m2, 2 phòng ngủ, giá dưới 5 tỉ đồng/căn lâu lâu mới có
khách mua. Đối với loại căn hộ lớn trên 100 đến 200m2, mặt bằng giá
chỉ trên 2.000USD/m2 nhưng hầu như không có giao dịch.
Trong khi đó, những dự án chung cư cao cấp mới cấp tập được tung ra thị
trường mặt bằng giá được điều chỉnh từng tháng. Hiện nay không quá khó
để mua căn hộ chung cư cao cấp trong khu đô thị mới Nam Sài Gòn với giá
chỉ 1.500USD/m2. Mặt bằng giá của các chung cư cao cấp hiện nay còn thấp
hơn cả mặt bằng giá gốc của những dự án được tung ra bán trong các năm
2006 -2007. Theo đánh giá của một chuyên gia giàu kinh nghiệm về thị
trường BĐS thì: “Thị trường căn hộ ở TPHCM sẽ không bao giờ trở lại thời
điểm khi mua căn hộ phải trả chênh lệch 5.000 - 10.000USD như những năm
2007 - 2008”.
Chưa hết cơn bĩ cực
Theo nhận định của một số Cty nghiên cứu thị trường BĐS, nếu tính chung
toàn bộ thị trường căn hộ, mặt bằng giá đã giảm ít nhất 30% chỉ trong 2
năm 2009 - 2010. Tuy nhiên, bước sang 2011 thị trường căn hộ có thể còn
xấu hơn cả năm 2010 khi mà thị trường vốn không thể đóng tròn vai trò hỗ
trợ tín dụng cho người mua nhà để ở cũng như giới đầu tư thứ cấp.
Vì vậy cơn bĩ cực của thị trường căn hộ chung cư trên địa bàn thành phố
chưa có dấu hiệu sẽ chấm dứt. Để đối phó với những diễn biến xấu của thị
trường, giới chủ đầu tư đã phải liên tục giảm giá, khuyến mãi để đẩy
mạnh đầu ra.
Theo tin từ Hiệp hội BĐS TPHCM đã có nhiều chủ đầu tư chấp nhận bán hòa
vốn hoặc chấp nhận lỗ để thu hồi vốn nhanh, còn hơn là gánh lãi suất
ngân hàng đang ở mức cao hiện nay. Trong khi chủ đầu tư có cách để ứng
phó với thị trường xấu như khuyến mãi, giảm giá hy sinh lợi nhuận để bán
hàng ra thì những nhà đầu tư thứ cấp không có lựa chọn nào khác phải
bán lỗ để “rảnh cục nợ”.
“Vận đen” của giới đầu tư thứ cấp chuyên đánh vào thị trường căn hộ
dường như vẫn chưa hết, khi những thông tin bất lợi dồn dập dội lên thị
trường BĐS nói chung và thị trường căn hộ nói riêng. Bước vào năm 2011,
chỉ riêng khu vực TPHCM thị trường đang tồn đọng khoảng 110.000 căn hộ
các loại cả cũ và mới đang có nhu cầu chuyển nhượng.
Theo tính toán của các Cty nghiên cứu thị trường BĐS, thị trường căn hộ
trên địa bàn TPHCM đang giai đoạn khủng hoảng thừa trầm trọng. Dự báo,
thị trường cần ít nhất 5 năm để điều chỉnh thì mới có thể bước ra khỏi
giai đoạn cung vượt cầu hiện nay. Như vậy, xem ra cơn bĩ cực của thị
trường căn hộ sẽ còn kéo dài.