Tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình vừa thống nhất đầu tư tuyến đường giao thông nối hai địa phương có chiều dài 88,5km, tổng vốn đầu tư khoảng 15.400 tỉ đồng.

Sẽ có tuyến đường 15.400 tỉ nối Thanh Hóa với Hòa Bình (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tuyến đường có điểm đầu tại đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; điểm cuối tại quốc lộ 6 thuộc địa bàn xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; vị trí khớp nối giữa hai tỉnh tại Km 69+00, thuộc địa phận giáp ranh giữa thôn Bá, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước và thôn Tớn Trong, xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc.

Dự án có chiều dài tuyến 88,5km, trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa khoảng 69km và đoạn qua tỉnh Hòa Bình có chiều dài khoảng 19,5km.

Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án khoảng 15.400 tỷ đồng (trong đó, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa khoảng 8.500 tỷ đồng; đoạn qua tỉnh Hòa Bình khoảng là 6.900 tỉ đồng).

Dự án sẽ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong tháng 9/2024.

Theo lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình, tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ hình thành trục giao thông chính kết nối liên vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Bên cạnh đó, góp phần tạo ra mạng lưới liên kết vùng theo hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối từ đường ven biển, quốc lộ 10, quốc lộ 1, Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 217, quốc lộ 6, đường cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên…

  • Thanh Hóa khởi công tuyến đường hơn 1.400 tỉ đồng

    Thanh Hóa khởi công tuyến đường hơn 1.400 tỉ đồng

    Sáng 27/1, UBND tỉnh Thanh Hóa đã khởi công xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45, từ xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa) đến xã Thiệu Long (Thiệu Hóa), tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng.

Nguyễn Văn
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.