Thặng dư cán cân tài khoản vãng lai của Nhật Bản năm 2010 tăng 28,5% so với năm 2009 lên tới 17.080 tỷ Yên (207 tỷ USD).
Thặng dư tài khoản vãng lai năm 2010 của Nhật Bản tăng lần đầu tiên trong 3 năm nhờ sự phục hồi của hoạt động xuất khẩu sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Giá trị xuất khẩu cũng tăng đầu tiên trong ba năm, tăng 25,7% lên đến 63.920 tỷ Yên (775 tỷ USD), nhờ hoạt động mở rộng kinh doanh tại các nền kinh tế mới nổi, bao gồm cả Trung Quốc và các nước châu Á khác. Trong khi nhập khẩu tăng 19,4% lên 55.920 tỷ Yên, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 7.990 tỷ Yên ( 96,9 tỷ USD), tăng 98% so với năm trước.
Chỉ trong tháng 12/2010, thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản đã tăng 30,5% so với năm trước đó, lên tới 1.190 tỷ Yên (14,4 tỷ USD). Xuất khẩu tăng 14% lên tới 5.580 tỷ Yên (67,7 tỷ USD), tăng tháng thứ 13 liên tiếp, trong khi nhập khẩu tăng 12,8% lên đến 5.080 tỷ Yên (61,6 tỷ USD), tăng tháng thứ 12 liên tiếp.
Trong năm 2010, thâm hụt trong cán cân thanh toán, bao gồm cả các giao dịch thanh toán chi phí du lịch và vận tải, giảm xuống còn 1.480 tỷ Yên (17,9 tỷ USD), mức thấp nhất từ trước đến nay. Cán cân thương mại bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ thặng dư tới 6.520 tỷ Yên (79 tỷ USD), tăng hơn 3 lần so với năm 2009.
Cafeland.vn - Theo DVT/JapanTimes
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland