Chủ đầu tư dự án cầu vượt qua nút giao Ô Chợ Dừa (Hà Nội) đã đề xuất phương án cầu trực thông theo hướng vành đai 1, đi lệch về phía nam để hạn chế giải phóng mặt bằng.

Ban Quản lý dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội (đại diện chủ đầu tư) vừa trình UBND TP Hà Nội phương án cầu vượt trực thông qua nút giao Ô Chợ Dừa, lệch về phía nam (phía đường Nguyễn Lương Bằng). Lợi thế của phương án này là đáp ứng yêu cầu bảo tồn di tích Đàn Xã Tắc, hạn chế diện tích phải giải phóng mặt bằng, cải thiện không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị.

Đây là một trong ba phương án từng được chủ đầu tư đề xuất vào năm 2013. Các phương án khác là 2C1 - cầu vượt có tim cầu đi lệch về phía bắc (phía đường Tôn Đức Thắng) và phương án 4.2B - cầu vượt có tim cầu lệch về phía nam (phía đường Nguyễn Lương Bằng), bổ sung cầu nhánh đi một chiều từ Khâm Thiên qua nút Ô Chợ Dừa, nhập vào cầu chính trên vành đai 1.

Mô hình cầu vượt qua Đàn Xã Tắc.

Theo Ban quản lý dự án trọng điểm phát triển đô thị, trên cơ sở thám sát của ngành khảo cổ, các phương án 3.1 và 4.2B được đánh giá là không ảnh hưởng đến di tích Đàn Xã Tắc. Song phương án 4.2B không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô, phạm vi đoạn tuyến từ phố Khâm Thiên nằm ngoài chỉ giới đỏ nút giao thông Ô Chợ Dừa. Do đó, cơ quan này thống nhất trình lãnh đạo thành phố phương án 3.1 xây dựng cầu vượt lệch về phía nam.

Theo thiết kế sơ bộ, cầu vượt dài 470 m, có tim nhánh chính lệch về phía nam nút Ô Chợ Dừa, mặt cắt ngang 14 m, gồm 4 làn xe, dải phân cách giữa 0,5 m, tốc độ thiết kế 40 km mỗi giờ.

Dựa trên đề xuất của chủ đầu tư, ngày 10/10, Phó chủ tịch Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã giao Sở Quy hoạch Kiến trúc tổng hợp ý kiến của các sở ngành về phương án cầu vượt để lãnh đạo thành phố quyết định phương án tối ưu.

Năm 2013, Ban quản lý dự án trọng điểm phát triển đô thị đã trình UBND thành phố các phương án xây dựng cầu vượt qua nút giao Ô Chợ Dừa. Việc này dấy lên mối lo ngại ảnh hưởng tới di tích Đàn Xã Tắc từ các chuyên gia văn hóa, lịch sử. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã khảo cổ khu vực dự kiến xây dựng các trụ cầu, đánh giá các phương án tim cầu lệch về phía nam không ảnh hưởng đến di tích Đàn Xã Tắc.
Đoàn Loan (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.