.jpg)
Các chuyên gia, đại diện các đơn vị trao đổi tại Diễn đàn “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Thành quả và mục tiêu trong kỷ nguyên vươn mình”. Ảnh: Minh Khuê
Sự kiện nhằm phổ biến thông tin mới về Luật Sử dụng Năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hướng tới mục tiêu góp phần cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền kinh tế năng lượng hiệu quả, bền vững và phát thải thấp.
Với cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 và định hướng chiến lược từ Nghị quyết 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị, vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang trở thành một trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng xanh.
Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình phát triển xanh và bền vững, Việt Nam cũng không đứng ngoài xu hướng đó.
Từ năm 2010 đến nay, Bộ Công thương với vai trò là cơ quan đầu mối về năng lượng, đã tiên phong trong triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với việc chủ động, phối hợp hoàn thiện khung khổ pháp lý cũng như xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động nhằm thực thi Luật này.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công thương phát biểu tại Diễn đàn.
Ảnh: Minh Khuê
Nhờ triển khai tốt công tác tuyên truyền, các đơn vị đó đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiết kiệm điện tới hàng triệu người dân. Hơn 9.500 hộ dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, 1.200 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng,…
Theo thống kê, giai đoạn 2011-2015, cả nước đã tiết kiệm được 11.261 KTOE năng lượng, tương đương 5,65% tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia, góp phần giảm phát thải hàng triệu tấn khí nhà kính.
Giai đoạn 2016-2020 đã giúp cả nước tiết kiệm được khoảng 5,65% tổng năng lượng tiêu thụ, tương đương hàng tỷ kWh điện. Từ năm 2020 đến nay, các chương trình sử dụng năng lượng tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là tiết kiệm điện với mục tiêu đạt từ 2% tổng sản lượng điện thương phẩm/năm trở lên.
Bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công thương nhấn mạnh: Năng lượng là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân. Trong bối cảnh mới, việc phát triển năng lượng mới, sạch và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả chính là trụ cột quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải.
Việt Nam đã có gần 15 năm thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. Việc sửa đổi Luật lần này không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà là động lực mới cho giai đoạn phát triển xanh, gắn với mục tiêu Net Zero vào năm 2050.
“Thông qua Luật sửa đổi và các chính sách mới, doanh nghiệp và người dân sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư, đổi mới công nghệ, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng thực chất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và xây dựng một Việt Nam xanh, hiện đại, bền vững”, bà Trâm nhấn mạnh.
| Cùng ngày, Bộ Công thương và các đơn vị cũng tổ chức chương trình tập huấn các phóng viên theo dõi tin tức về Bộ Công thương. Tại chương trình, các đại biểu đã cung cấp các thông tin về tình hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam; Kinh nghiệm triển khai công tác tuyên truyền tiết kiệm điện đến các khách hàng sử dụng điện lớn; Kỹ năng truyền thông và khai thác thông tin về sử dụng năng lượng hiệu quả… |
-
Năng lượng là nền tảng của hoà bình, phát triển
Trong bối cảnh thế giới đang chịu tác động của biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, năng lượng không chỉ là tài nguyên hay nhiên liệu đơn thuần mà đang trở thành nền tảng của hòa bình, phát triển, công bằng.
-
Tập đoàn SK đề xuất đầu tư Cụm năng lượng - Logistics chuyên biệt tại Khánh Hòa
Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chủ trì buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn SK (Hàn Quốc) về đề xuất đầu tư Cụm năng lượng - Logistics chuyên biệt tại Khánh Hòa.
-
Cần bổ sung danh mục các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia
Trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Tổ thảo luận số 8 đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng vào các văn kiện Đại hội, tập trung vào các vấn đề về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, kiểm tra giám sát và phát triển năng lượng.
-
Bức tranh kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 qua những con số
Kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với dòng vốn FDI đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 344,17 tỷ USD; đón hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế,... theo số liệu mới công bố của Cục Thống kê....
-
Ngành ngân hàng: "Huyết mạch" thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh mới
Với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên, ngành ngân hàng đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ điều hành chính sách tiền tệ chủ động đến việc quyết liệt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân....
-
Khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, mở đường cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các nút thắt về đất đai, tín dụng, logistics, vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc; đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, mở rộng thị trường xuất khẩu để tạo điều kiện c...
-
Sớm nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Philippines lên 10 tỷ USD
Tại thành phố Cebu ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương quan trọng với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah và Chủ tịch Ngân hàng...
-
'Ông lớn' xăng dầu ôm kho hàng lớn chưa từng có
Biến động địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu thế giới tăng vọt, buộc loạt “ông lớn” xăng dầu Việt Nam tăng tốc tích trữ hàng hóa và đẩy tồn kho lên mức kỷ lục



