Nhờ thị trường mới, lợi thế ít cạnh tranh, vị trí đẹp hiếm có và tiềm năng sinh lời lớn, shophouse Apec Diamond Park đang thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư những tháng cuối năm 2019.

Lạng Sơn - Điểm đến đầu tư hấp dẫn

Vài năm gần đây, Lạng Sơn đang trở thành điểm đến mới của giới đầu với hàng loạt tên tuổi lớn lần lượt đặt chân đến. Yếu tố hấp dẫn các nhà đầu tư được cho là đến từ tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tiềm năng du lịch lớn và sự phát triển bứt phá của hạ tầng giao thông.

Trong đó, kinh tế cửa khẩu vẫn giữ vững vai trò mũi nhọn với kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn bình quân đạt khoảng 5 tỷ USD/ năm.

Lạng Sơn cũng liên tục đưa vào sử dụng nhiều dự án giao thông trọng điểm và đẩy mạnh triển khai các dự án khác nhằm hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Có thể kể đến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đã chính thức thông xe kỹ thuật vào tháng 09/2019, giúp giảm thời gian lưu thông từ Hà Nội - Lạng Sơn từ 3,5 giờ xuống còn khoảng 2,5 giờ so với tuyến QL1 cũ. Bên cạnh đó, tuyến đường Bản Nằm – Bình Độ – Đào Viên, đường chuyên dụng vận tải hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) – Pò Chài (Trung Quốc)...cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, lượng khách du lịch tới Lạng Sơn cũng đạt trên 1,5 triệu lượt, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, khách quốc tế đạt 187.400 lượt, khách trong nước đạt 1.338.800 lượt. Dịp lễ, tết, công suất phòng tại TP. Lạng Sơn liên tục đạt trên 90% - 100%.

Theo ông Phạm Ngọc Thưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, mục tiêu của tỉnh là "phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh thu hút được khoảng 6 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt 381 triệu USD, đóng góp khoảng 10% GRDP của tỉnh".

Đây là một mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi với tiềm năng của Lạng Sơn hiện tại. Và bất động sản Lạng Sơn, với tiềm năng làm giàu lâu dài và đầy đủ các yếu tố: thiên thời – địa lợi – nhân hòa, sẽ nhanh chóng chiếm ngôi đầu bảng những “vùng đất hứa” được giới đầu tư ưa thích nhất.

Shophouse Apec Diamond Park – Điểm nóng hút khách đầu tư cuối năm.

Tâm điểm đầu tư shophouse Apec Diamond Park

Là dòng sản phẩm tiềm năng tại một thị trường đang lên, sở hữu vị trí đẹp hiếm có với mặt tiền QL 1A ngay cửa ngõ thành phố, đáp ứng cả nhu cầu ở và nhu cầu kinh doanh dịch vụ du lịch, shophouse Apec Diamond Park đã trở thành đích ngắm của nhiều nhà đầu tư bất động sản lão luyện.

Toàn dự án có 219 căn shophouse, được xây dựng 4 - 7 tầng với thiết kế thông minh cùng nhiều tiện ích nổi trội: trung tâm thương mại, bể bơi, gym, spa, trường học, khu vui chơi trẻ em, trung tâm y tế… Các căn shophouse được chia thành nhiều dãy phố mua sắm, ẩm thực sầm uất, hứa hẹn là điểm đến níu chân mọi du khách, đồng thời là sản phẩm mang về lợi nhuận bền vững cho các nhà đầu tư.

Dự án sở hữu vị trí siêu đắc địa khi chỉ cách nội thành 3 phút đi xe, vừa đáp ứng được quy mô lớn của một khu đô thị, lại đủ gần để các cư dân tiếp cận các tiện ích tại khu vực trung tâm. Đây cũng là khoảng cách lý tưởng để Apec Diamond Park với hàng loạt tiện ích đa dạng, hấp dẫn trở thành điểm đến lưu trú, vui chơi, giải trí hàng đầu của thành phố, đảm bảo lượng khách hàng ổn định cho việc kinh doanh của các nhà đầu tư.

Không riêng các nhà đầu tư địa phương, mà dòng vốn từ giới đầu tư địa ốc Hà Nội cũng tăng với tốc độ đặt chỗ nhanh chóng mặt.

“Tôi biết thông tin sớm nên đã kịp lấy 2 căn. Có ba lý do chính để tôi đưa ra quyết định chỉ trong một ngày. Một là vị trí quá đẹp để kinh doanh, hai là tiện ích ấn tượng. Thứ ba, tôi bị thuyết phục bởi uy tín của đơn vị phát triển dự án Apec Group” – anh Lục Thanh Tùng, một nhà đầu tư Hà Nội cho hay.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết, với nhiều ưu thế cạnh tranh và đà tăng tốt của thị trường, các chuyên gia nhận định shophouse là sản phẩm đột phá của năm 2019 và sẽ tiếp tục là ngôi sao của thị trường bất động sản Lạng Sơn 2020, thúc đẩy thị trường tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo TTDN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.