Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược” diễn ra sáng 22.10 do BizLIVE tổ chức, ông Nghiêm Minh Hoàng, chuyên gia của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết thị trường tài sản mã hóa và Nghị quyết 05 là một trong những đề tài rất được quan tâm. Những doanh nghiệp đầu tiên tham gia sẽ có nhiều cơ hội.
Tuy nhiên, theo ông Hoàng, cần phải nhìn nhận 3 thách thức. Trong đó, về pháp lý, Nghị quyết 05 yêu cầu vốn điều lệ của doanh nghiệp tham gia phải đạt 10.000 tỉ đồng; quy định chuyển tài sản mã hóa nước ngoài về Việt Nam; các vấn đề công nghệ, bảo mật…
“Hiện tại, chưa thể biết cách mà thị trường sẽ phản ứng như thế nào. Vấn đề luật pháp đưa ra và cần thời gian để đón nhận phản hồi của thị trường, như vậy sẽ từ 2 đến 3 năm. Do đó, mọi thứ sẽ không thể “màu hồng” ngay lập tức”, ông Hoàng nhìn nhận.
Thách thức tiếp theo, ông Hoàng cho rằng liên quan kinh nghiệm quản lý và quy trình. "Có những vụ tấn công tin tặc rất lớn trên thế giới, liên quan đến quy trình quản lý về con người chứ không phải về công nghệ", ông nói.
Theo ông Hoàng, thách thức cuối cùng là về công nghệ, làm sao để ứng dụng và quản lý hàng loạt các công nghệ mới này.

Các chuyên gia thảo luận tại diễn đàn
Ông Nghiêm Minh Hoàng cho biết hiện tại, các định chế tài chính, công ty chứng khoán Việt Nam thực sự đã có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển công nghệ và đáp ứng rất tốt yêu cầu của các cơ quan quản lý chứng khoán trong thời gian dài vừa qua. Tuy nhiên, khi bước vào lĩnh vực này thì đặc tính của sàn giao dịch tài sản mã hóa sẽ có nhiều điểm mới và quy mô rộng hơn.
“Kinh nghiệm công nghệ "cứng" thì đã có, nhưng quy trình quản lý về con người, bảo mật, lưu ký tài sản số sẽ được thực hiện thế nào? Điều này cần thêm thời gian để trả lời. Và đương nhiên, tất cả những cái này đều sẽ được cơ quan nhà nước thẩm định trước khi cấp phép", ông Nghiêm Minh Hoàng nhấn mạnh.
Ông Lê Bảo Nguyên, Phó tổng giám đốc SSID, nhận định tài sản mã hoá là một thị trường rất rủi ro. Vì vậy, khi xảy ra những rủi ro doanh nghiệp phải biết cách xử lý.
Ông Nguyên phân tích, Nghị quyết 05 về tài sản mã hoá vừa rồi khá thận trọng. Ví dụ như việc vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng là một điều kiện để nhằm để bảo vệ tài sản của nhà đầu tư để khi xảy ra vấn đề.
“Với vốn điều lệ như vậy, rủi ro như vậy và phải đầu tư rất nhiều tiền vào các hạ tầng công nghệ thì đây sẽ là cuộc chơi của các định chế tài chính chứ không phải là cuộc chơi của các startup”, ông Nguyên nói.
Theo ông Nguyên, từ trước đến nay Việt Nam chưa có một sàn chính danh nào, vì vậy sẽ phải học hỏi từ các doanh nghiệp quốc tế.
“SSID chúng tôi cũng đang phải tuyển dụng các nhân sự từ các đơn vị quốc tế để chuyển giao, xây dựng quy trình, công nghệ chuẩn. Điều này cho thấy, không phải đi sau là không tốt mà chưa chắc đi trước đã là hay. Bài toán là phải cân bằng giữa lợi ích và rủi ro”, ông Nguyên nói.
Đánh giá về cơ hội của thị trường tài sản số, ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh số Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng số hóa tài sản thực là bước đi có tác động tích cực đến thị trường tài chính nói chung.
Theo ông Đức, Việt Nam để cạnh tranh được với thế giới về AI hay lĩnh vực truyền thống là điều không hề dễ dàng khi nhiều nước đã có những bước đi từ rất sớm. Tuy nhiên kênh tài sản số, tài sản mã hoá thì có thể.
“Hiện tại, tài sản số có thể được xem là "sáng cửa" nhất để thúc đẩy và cơ cấu nền kinh tế. Mặc dù phải 2 - 3 năm mới có thể hình thành thị trường, nhưng theo tôi nhà đầu tư không cần chờ đợi lâu đến thế mà có thể nghiên cứu và đầu tư vào sớm để có những trải nghiệm”, ông Đức nói.
Chia sẻ về mức độ sẵn sàng của VPBankS trong vận hành sàn giao dịch tài sản mã hoá, ông Nguyễn Việt Đức cho biết VPBankS cùng VPBank có quyết tâm rất lớn về lĩnh vực này. Các hợp tác và biên bản ký kết với các đối tác sẽ sớm được công bố.
“Đội ngũ nhân sự về công nghệ thông tin trong hệ sinh thái VPBank tổng cộng tới 3.000 - 4.000 người. Nguồn lực đã có, đối tác đã có, công nghệ đã có, và chúng tôi rất quyết tâm để tham gia vào lĩnh vực này”, ông Đức nêu.
| Lớp tài sản mã hóa đang được đẩy mạnh trong năm 2025 theo hướng “cởi mở nhưng có kiểm soát” với bước ngoặt là sự ra đời của Nghị quyết 05/2025/NQ-CP. Cơ chế thí điểm có kiểm soát này nhằm quản lý rủi ro, yêu cầu tổ chức phải đáp ứng tiêu chuẩn cao về minh bạch và công nghệ. Sắp tới sàn tiền số đầu tiên của Việt Nam sẽ được ra đời và vận hành. Nếu được kiểm soát được kênh đầu tư này thì kỳ vọng lượng tiền lớn sẽ được quản lý và có thêm nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông Huỳnh Minh Tuấn, nhà sáng lập FIDT kiêm Phó chủ tịch Chứng khoán APG |
-
Từ ngân hàng đến fintech: Ai sẽ dẫn đầu kỷ nguyên tài sản số tại Việt Nam?
Theo báo cáo phân tích mới công bố của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, loạt dự án luật đang được bàn thảo thời gian qua đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nền kinh tế số Việt Nam – nơi các hoạt động tài chính, thương mại và đầu tư có thể diễn ra trực tiếp trên nền tảng chuỗi khối (Blockchain), được gọi là “on-chain economy”.
-
Mặt tối khi kỳ vọng 'một vốn mười lời' vào tài sản số
Đằng sau cơ hội đầu tư tài sản số "làm giàu" chớp nhoáng là vô số những rủi ro mà ngay cả những nhà đầu tư lão luyện cũng có thể "sập bẫy".
-
Thêm một 'ông lớn' tham gia mở sàn giao dịch tài sản số?
Chứng khoán HD sẽ sử dụng 1,47 ngàn tỷ đồng huy động từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để góp vốn vào doanh nghiệp sàn giao dịch tài sản mã hóa (dự kiến tên CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD) khi công ty này tăng vốn lên 10 ngàn tỷ đồng.
-
Việt Nam kiên định ba đột phá chiến lược
Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TPHCM, chương trình “60 phút cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam” với phần đối thoại trực tiếp giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế ...
-
10 tháng năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 762,44 tỷ USD
Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa đạt 391 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Singapore
Sáng 23/11, tại Nam Phi, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
-
Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Tây Ban Nha sớm vượt 8 tỷ USD
Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, ngày 22/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez.
-
Ông Phạm Nhật Vượng tiệm cận top 100 người giàu nhất hành tinh
Sau khi cổ phiếu VIC chạm đỉnh lịch sử và kéo vốn hóa tập đoàn tăng lên gần 900.000 tỷ đồng tuần qua, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng vượt mốc 21 tỷ USD.

.png)

