Samsung bắt đầu sản xuất điện thoại tại Việt Nam từ tháng 4/2009
Tại buổi làm việc, Samsung công bố đến cuối tháng 6/2025, các nhà máy sản xuất điện thoại di động tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt mốc 2 tỷ sản phẩm sau 16 năm hoạt động. Đây được xem là cột mốc đặc biệt, khẳng định vị thế Việt Nam là cứ điểm sản xuất chiến lược toàn cầu của tập đoàn công nghệ Hàn Quốc.
Samsung bắt đầu sản xuất điện thoại tại Việt Nam từ tháng 4/2009. Sau hơn một thập kỷ rưỡi, các nhà máy tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã trở thành trung tâm sản xuất lớn nhất toàn cầu của Samsung, đóng góp đáng kể vào doanh thu và thị phần điện thoại thông minh của tập đoàn.
Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu Samsung Việt Nam đạt 31,8 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 28 tỷ USD. Đặc biệt, dòng sản phẩm Galaxy Z Fold 7 “Made in Vietnam”, ra mắt tháng 7 vừa qua, đã được thị trường Mỹ và châu Âu đón nhận tích cực, cho thấy năng lực sản xuất điện thoại cao cấp ngay tại Việt Nam.
Theo ông Roh Tae Moon, đến cuối năm 2024, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đã đạt 23,2 tỷ USD. Không chỉ có Samsung Điện tử, nhiều pháp nhân khác của tập đoàn như Samsung Display, Samsung Điện cơ cũng đã, đang và sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của Samsung tại Việt Nam. Ông khẳng định, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc vốn có nền tảng bền chặt, với sự gắn kết cộng đồng hai nước ngày càng sâu rộng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng hợp tác.
Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Năm 2025, Việt Nam phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế từ 8,3 – 8,5% và đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 – 2031. Bộ Chính trị cũng vừa ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW, định hướng phát triển nhanh và bền vững dựa trên nền tảng công nghệ.
Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình này, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu – phát triển (R&D), sản xuất chip, điện tử và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Ông nhấn mạnh tinh thần “hai bên cùng có lợi; lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, mong Samsung trở thành đối tác chiến lược, tin cậy lâu dài của Việt Nam.
Đáp lại, ông Roh Tae Moon khẳng định Samsung Việt Nam cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội. Ông cho biết từ năm 2015, Samsung đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam. Đặc biệt, từ đầu năm 2025, tập đoàn đã thành lập nhóm phản ứng nhanh để xây dựng quy trình tìm kiếm nguồn cung ứng trong nước một cách hệ thống, mở rộng hoạt động tìm kiếm doanh nghiệp tiềm năng.
Sau khi lựa chọn các đối tác phù hợp, Samsung sẽ tập trung tư vấn, hỗ trợ xây dựng nhà máy thông minh, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và đào tạo đội ngũ chuyên gia sản xuất. Đây được xem là nỗ lực nhằm nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ và gia tăng sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Ông Roh Tae Moon cũng nhấn mạnh, thành công 2 tỷ điện thoại sản xuất tại Việt Nam là thành quả chung của sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ, người lao động Việt Nam và Samsung. Tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.
-
Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bắt tay Samsung xây trung tâm dữ liệu 1 tỷ USD
Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, Tập đoàn Công nghệ CMC và Samsung C&T đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác phát triển dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô CMC Hyperscale DC tại TP.HCM, tổng vốn khoảng 1 tỷ USD.
-
Samsung Electronics, "gã khổng lồ" công nghệ Hàn Quốc, vừa ký kết một hợp đồng cung cấp chip bán dẫn trị giá 16,5 tỷ USD với một khách hàng giấu tên, kéo dài đến cuối năm 2033. Đây được xem là một trong những bước đi chiến lược quan trọng của Samsung trong nỗ lực tái chiếm thị phần trên thị trường chip toàn cầu giữa làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Samsung mở rộng đầu tư, biến Việt Nam thành cứ điểm sản xuất module hiển thị lớn nhất thế giới
Chiều ngày 12/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, cùng người kế nhiệm là ông Na Ki Hong. Tại buổi gặp, Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của ông Choi Joo Ho trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như sự phát triển của Samsung tại Việt Nam.







