Người dân phản ánh, đơn vị thi công chưa đền bù kiến trúc nhà cửa.
Đây là Dự án đầu tư xây dựng sửa chữa tuyến ĐT609 (cũ), có tổng chiều dài 1,7km qua địa phận 2 phường Vĩnh Điện và Điện An, thuộc thị xã Điện Bàn, với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng.
Theo thiết kế, mặt đường rộng 11 m (bao gồm bó vỉa 2x0,25 m), ống cống bê tông đặt ngầm, do hai nhà thầu liên danh thi công, tiến độ 500 ngày.
Theo đó ngày 28/6/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2102 QĐ/UBND giao UBND thị xã Điện Bàn (chủ đầu tư tiểu dự án) thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án theo đúng quy định pháp luật. Ngày 16/7/2019, UBND thị xã Điện Bàn ra văn bản giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã thực hiện công tác nói trên.
Đơn vị này vào ngày 7/2/2020 tiến hành họp dân thông báo dự án. Tuy nhiên, từ tháng 12/2019, nhà thầu đã chính thức triển khai thi công. Việc này khiến cho những hộ dân bị ảnh hưởng về đất đai và vật kiến trúc trên đất rất bất bình.
Ông Lê Viết Thành (54 tuổi, trú phường Điện An) cho biết: Đơn vị thi công lấn vào bên trong phần đất của tôi khoảng 3 mét, tuy nhiên họ chưa đền bù mà đã làm rồi. Với cái kiểu làm ăn này nên một số đoạn bà con không cho đơn vị thi công, thi công dở dang, gây nguy cơ tai nạn giao thông cho các phương tiện lưu thông.
Ông Thành cũng cho biết, đơn vị thi công làm trên đất nhà em ruột của ông mà chưa bồi thường, nên gia đình không cho phá dỡ. Còn ông Nguyễn Như Thêm cho biết: “Hiện chưa có ai đến nhà tôi để kiểm kê, áp giá đền bù phần đất bị lấy làm đường nên tôi chưa thể đồng ý cho đơn vị thi công”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Côi, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn khẳng định: trước khi thi công phải thực hiện việc thông báo dự án đến người dân; đề nghị người dân phối hợp đo đạc, ký xác nhận; UBND phường đối chiếu hoàn chỉnh bản đồ gửi Sở TN&MT thẩm định. Cùng nhiều bước trước khi trình UBND thị xã phê duyệt và chi tiền.
Người dân phản ánh là như vậy, nhưng ông Đặng Bá Dự, Giám đốc BQL xây dựng đầu tư tỉnh Quảng Nam khẳng định, thi công tuyến đường ĐT609 (cũ) có trên 90% người dân đồng tình và rất phấn khởi. Đến thời điểm này chính quyền thị xã Điện Bàn chưa nhận được bất cứ đơn thư phản ánh của người dân. BQL đang phối hợp với chính quyền đẩy nhanh tiến độ bồi thường, đền bù cho dân để khẩn trương thi công tuyến đường.
Thực tế thì việc thi công trước khi đền bù đã diễn ra, một số nơi ngổn ngang vật liệu ống cống, những hầm hố nham nhở do người dân ngăn chặn không cho thi công; xe tải, xe lu đầy đường.Việc chưa kiểm đếm, bồi thường đã thi công trách nhiệm thuộc về ai? Có thật sự BQL xây dựng đầu tư tỉnh không hay biết?
Trong khi đó, một đội trưởng thi công của liên nhà thầu này cho biết: Chủ trương của đơn vị là phải thi công xong trước mùa mưa, vì vậy đơn vị phải khẩn trương làm. Thời gian qua chúng tôi phải đi xin dân tạo điều kiện để thi công, đoạn nào ảnh hưởng đến vật kiến trúc của dân nếu giá trị bồi thường ít, chúng tôi hỗ trợ luôn, đoạn nào nhiều tiền hoặc dân không cho thì chúng tôi không làm.




![[1.5 TỶ]GIẢI TỎA CƠN KHÁT SỞ HỮU ĐẤT NỀN TÀI CHÍNH NHẸ KHAN HIẾM TRÊN THỊ TRƯỜNG](https://cdn.cafeland.vn/nha_dat/2024/10/6/17281896823974-95501-nhadat.cafeland.vn.jpg)
![Đất nền ven đô Điểm sáng đầu tư trong bối cảnh thị trường khởi sắc[Epic Town]](https://cdn.cafeland.vn/nha_dat/2024/10/9/17284460310800-95501-nhadat.cafeland.vn.jpg)
![Malibu Hội An [CĐT BCG] - PKD: 0922.1567.68](https://static2.cafeland.vn/static01/sgd/news/2022/11/03/ban-nha-biet-thu-lien-ke-dien-ban-quang-nam-1667444153-nhadat.cafeland.vn.jpg)

-
Đấu giá nhiều mỏ cát trăm tỷ ở Quảng Nam: Các doanh nghiệp có lý lịch thế nào?
Với 3 mỏ cát được đấu giá hàng trăm tỷ đồng ở huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), có doanh nghiệp vừa thành lập mới và 2 doanh nghiệp quen mặt với địa phương.
-
Ba mỏ cát ở Quảng Nam trúng đấu giá cao gấp hàng chục lần giá khởi điểm
UBND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) vừa tổ chức đấu giá 6 mỏ khoáng sản, trong đó có 3 mỏ cát, sỏi có giá trúng cao gấp hàng chục lần giá khởi điểm.
-
Quảng Nam 'chuyển mình' phát triển khu công nghiệp xanh
Quảng Nam đang đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp (KCN) xanh, nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững, góp phần xây dựng tương lai xanh cho tỉnh và khu vực.