Chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng vừa tổ chức lễ giới thiệu dự án đầu tiên trong năm 2021 với tên gọi Cardinal Court.
Dự án được xây dựng trên khu đất rộng gần 10.800m2 bao gồm hai tòa tháp T1 (15 tầng), T2 (16 tầng) với 182 căn hộ và 37 nhà hàng được bố trí trong hai tòa tháp.
Cardinal Court là dự án nhà ở thứ 2 nằm ở trung tâm khu Thương mại Tài Chính Quốc tế của Phú Mỹ Hưng. Đây cũng là dự án đầu tiên của Phú Mỹ Hưng được Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC trao chứng chỉ công trình xanh EDGE.
Phú Mỹ Hưng cho biết, trong 8 khu chức năng của đô thị, khu Thương mại Tài chính Quốc tế nằm trong chuỗi liên hoàn chức năng với khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), Khu chăm sóc sức khỏe được xem là trái tim toàn đô thị. Trong suốt gần 30 năm phát triển, đây là lần thứ 2 doanh nghiệp triển khai dự án trong khu vực này. Lần thứ nhất là dự án Star Hill được chào bán năm 2012.
Dự kiến, trong quý 2/2021, dự án Cardinal Court sẽ được công bố kinh doanh. Hiện tại, chủ đầu tư cũng đã chính thức khai trương hai căn hộ mẫu của dự án đặt tại Sales Gallery Center để khách hàng có thể tìm hiểu thông tin dự án.
-
Phú Mỹ Hưng ra mắt dự án The Ascentia
CafeLand – Dự án The Ascentia tọa lạc mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng, được xây dựng trên diện tích đất rộng 4.680m2 gồm 2 tòa nhà A và B cao 15 tầng (không tính tầng kỹ thuật) với hai sảnh vào riêng biệt.
-
eMagazine: Căn hộ, đất nền chuyển động ra sao trong quý đầu năm 2024?
Ba tháng đầu năm 2024, thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM tiếp tục ghi nhận nguồn cung hạn chế. Trong khi đó nguồn cung sơ cấp ở phân khúc đất nền phía Nam dù có tăng nhưng sức cầu chung của thị trường vẫn ở mức thấp....
-
Ra mắt dự án khu dân cư thấp tầng The Meadow tại Bình Chánh
Nhà phát triển bất động sản Gamuda Land và Công ty con của Gamuda Berhad vừa ra thông báo ra mắt dự án khu dân cư thấp tầng The Meadow tại huyện Bình Chánh, cửa ngõ phía Tây TP.HCM.
-
Chuyện chưa từng có trong lịch sử đang xảy ra với các doanh nghiệp ngành xi măng
Ngành xi măng đang đứng trước khó khăn nhất trong 120 năm hoạt động khi sản lượng tiêu thụ, xuất khẩu xi măng và clinker suy giảm, chi phí đầu vào tăng cao, nhiều nhà máy phải sản xuất cầm chừng hoặc dừng lò…...