Mặc dù thị trường bất động sản Philippines ngày càng phát triển nhưng đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này đang bị cản trở bởi hạn chế của Chính phủ là cấm người nước ngoài sở hữu hoàn toàn tài sản tư nhân.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ông David Young, Giám đốc điều hành Collier tại Philippines cho biết, một trong những hạn chế cơ bản của sự phát triển bất động sản công nghiệp ở Philippines là người nước ngoài không được sở hữu đất đai.

Hiện tại, nhà đầu tư nước ngoài có thể mua tới 40% các dự án chung cư ở Philippines. Tuy nhiên không được sở hữu nhiều hơn các nhà đầu tư trong nước.

Theo ông Young, việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu đất đai trong cả nước sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản tăng trưởng mạnh.

Tường Vy
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.