Giấc mơ "iPhone sản xuất tại Mỹ" của ông Trump có thể sẽ không trở thành hiện thực.
Tổng thống Donald Trump tin rằng Apple có thể sản xuất dòng iPhone biểu tượng của mình tại Mỹ để tránh các mức thuế mới. Nhưng chuyên gia phân tích Laura Martin của Needham thì không đồng tình.
“Tôi không nghĩ điều đó khả thi”, bà Martin nói trên chương trình “The Exchange” của CNBC hôm thứ Ba vừa qua, phản hồi lại phát biểu từ Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt về việc Apple đưa dây chuyền sản xuất iPhone về Mỹ.
Bà Martin cho biết nếu Apple bắt đầu sản xuất sản phẩm chủ lực của mình tại Mỹ, chi phí sẽ tăng vọt. Bà không phải là người duy nhất ở Phố Wall bày tỏ lo ngại này. Chuyên gia phân tích Dan Ives của Wedbush cho rằng nếu iPhone được sản xuất tại Mỹ, giá bán có thể lên tới 3.500 USD.
Ngoài ra, Martin cho rằng quá trình chuyển đổi chuỗi cung ứng về Mỹ sẽ mất nhiều năm. Phần lớn các chuyên gia chuỗi cung ứng đều nhận định việc sản xuất iPhone hoàn toàn tại Mỹ là điều không khả thi.
Khi được phóng viên hỏi về khả năng Apple chuyển hoạt động sản xuất iPhone, Leavitt nói rằng ông Trump muốn đưa việc làm trong ngành sản xuất về Mỹ. Bà cho rằng Mỹ có đủ nhân lực và nguồn lực để làm điều đó.
“Ông ấy tin rằng chúng ta có nhân công, có lực lượng lao động, có tài nguyên để làm được”, Leavitt nói về quan điểm của Trump. “Và như các bạn biết, Apple đã đầu tư 500 tỷ USD tại Mỹ. Vì vậy nếu họ không tin rằng Mỹ có thể làm được, có lẽ họ đã không rót một khoản tiền lớn như vậy vào đây”.
Những nhận định của Martin được đưa ra trong bối cảnh nhà đầu tư đang bán tháo cổ phiếu Apple do hãng phụ thuộc nhiều vào hoạt động sản xuất tại Trung Quốc. Quốc gia châu Á này đang đối mặt với mức thuế cộng dồn lên đến 104% ngay sau nửa đêm do các biện pháp trả đũa liên tiếp từ phía Trump...
Tổng thể, Martin cho biết chính sách thuế quan của ông Trump sẽ khiến chi phí của Apple tăng khoảng 50%.
UBS ước tính hôm thứ Hai rằng kế hoạch thuế của ông Trump có thể buộc Apple tăng giá mẫu iPhone cao cấp nhất – iPhone 16 Pro Max – thêm tới 350 USD đối với người tiêu dùng Mỹ. Martin cảnh báo nếu Apple chuyển chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng, điều này có thể đẩy lạm phát lên cao hơn.
Cuối tuần qua, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick phát biểu rằng các mức thuế mới sẽ dẫn đến viễn cảnh kiểu “một đội quân hàng triệu người vặn từng con ốc nhỏ để làm iPhone” ngay tại Mỹ. Trước tuyên bố này, phóng viên Maggie Haberman của New York Times đã trực tiếp hỏi Karoline Leavitt liệu Trump có thực sự tin rằng công nghệ sản xuất iPhone có thể chuyển về Mỹ hay không. Leavitt trả lời: “Chắc chắn là có. Ông ấy tin rằng chúng ta có lao động, có lực lượng, có tài nguyên để thực hiện điều đó”.
Tuy nhiên, cuốn tiểu sử Steve Jobs của Walter Isaacson đã mô tả rõ ràng các cuộc gặp giữa Jobs và Tổng thống Barack Obama vào năm 2010 và 2011, trong đó Jobs nói rằng vấn đề không phải là chi phí lao động mà là Mỹ thiếu 30.000 kỹ sư được đào tạo bài bản để hỗ trợ lực lượng sản xuất – điều kiện cần thiết để vận hành một nhà máy quy mô tương đương 700.000 công nhân tại Trung Quốc.
Jobs nói: “Apple có 700.000 công nhân làm việc tại các nhà máy ở Trung Quốc vì chúng tôi cần 30.000 kỹ sư làm việc tại chỗ để hỗ trợ họ. Ở Mỹ, bạn không thể tìm được số lượng kỹ sư như vậy để tuyển dụng”.
Tim Cook cũng từng thẳng thắn như vậy tại sự kiện Fortune Global Forum năm 2017. Ông nói: “Thực tế là Trung Quốc đã không còn là quốc gia có chi phí lao động thấp từ nhiều năm nay, và đó không còn là lý do để đến Trung Quốc xét về chuỗi cung ứng. Lý do nằm ở kỹ năng – số lượng kỹ sư lành nghề ở một địa điểm, và chất lượng kỹ năng ấy. Những sản phẩm chúng tôi làm đòi hỏi công nghệ chế tạo tiên tiến, mức độ chính xác cao và khả năng gia công tinh vi. Ở Mỹ, bạn có thể họp một nhóm kỹ sư chế tạo dụng cụ, và tôi không chắc bạn có thể lấp đầy cả phòng họp. Còn ở Trung Quốc, bạn có thể lấp đầy hàng chục sân bóng đá”.
-
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên giao dịch bùng nổ sáng 10/4, với chỉ số VN-Index bật tăng hơn 6,6% - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2001. Tâm lý nhà đầu tư hưng phấn sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời giảm thuế nhập khẩu từ mức 46% xuống còn 10% trong vòng 90 ngày đối với hàng hóa từ các quốc gia không trả đũa, trong đó có Việt Nam.
-
2 địa phương đang được Tập đoàn nhà ông Donald Trump dồn sức đầu tư vào bất động sản có gì đặc biệt?
Trump Organization - Tập đoàn nhà Tổng thống Mỹ Donald Trump - đang thực hiện nhiều dự án đầu tư trị giá hàng tỷ USD trong mảng thế mạnh nhất của mình là sân golf, khách sạn và bất động sản tại Việt Nam.
-
Khối tài sản của ông Trump hiện là 4,2 tỷ USD, so với 4,7 tỷ USD trước khi ông công bố thuế đối ứng và khiến thị trường lao dốc.







