Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp trong Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 19/9/2025. Ảnh: Getty Images
Đây là vụ kiện đầu tiên nhằm phản đối sắc lệnh hành pháp mà ông Trump ban hành hai tuần trước, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp Mỹ phải nộp thêm 100.000 USD cho mỗi hồ sơ visa H-1B mới – một động thái được cho là nhằm thắt chặt hơn nữa chính sách nhập cư của Mỹ.
Liên minh phản đối: “Tổng thống vượt quá thẩm quyền”
Nguyên đơn gồm Công đoàn Công nhân Ô tô Hoa Kỳ (UAW), Hiệp hội Giáo sư Đại học Mỹ (AAUP), một công ty tuyển dụng y tá và nhiều tổ chức tôn giáo. Các đơn vị này lập luận rằng quyền hạn của Tổng thống trong việc hạn chế người nước ngoài nhập cảnh không cho phép ông thay đổi hoặc vượt qua luật do Quốc hội ban hành – trong trường hợp này là luật điều chỉnh chương trình visa H-1B.
Liên minh này cho rằng sắc lệnh của ông Trump vi phạm Hiến pháp Mỹ, vì chỉ Quốc hội mới có quyền áp thuế hoặc các khoản phí tạo nguồn thu cho ngân sách liên bang.
“Sắc lệnh đã biến chương trình H-1B thành một hệ thống ‘trả tiền để được tham gia’, hoặc buộc các công ty phải xin miễn trừ vì ‘lợi ích quốc gia’. Điều này mở ra nguy cơ tùy tiện, phân biệt đối xử và tham nhũng”, nội dung đơn kiện nêu.
Nhà Trắng bảo vệ quyết định
Phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson khẳng định chính quyền Trump hành động hợp pháp, nhằm “ngăn chặn việc các công ty lợi dụng chương trình H-1B để giảm lương người Mỹ, đồng thời đảm bảo doanh nghiệp chân chính có thể tuyển chọn nhân tài quốc tế”.
Theo quy định hiện hành, phí bảo trợ visa H-1B dao động từ 2.000 – 5.000 USD, tùy quy mô doanh nghiệp. Mức phí mới 100.000 USD – nếu được áp dụng – sẽ tăng gấp hàng chục lần chi phí hiện tại.
Sắc lệnh của Trump cũng cấm nhập cảnh đối với người được cấp visa H-1B mới nếu doanh nghiệp bảo trợ chưa nộp khoản phí bổ sung, song không áp dụng với những người đã có visa hoặc nộp hồ sơ trước ngày 21/9/2025.
Visa H-1B: Mấu chốt trong ngành công nghệ Mỹ
Visa H-1B cho phép các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài trong các ngành nghề chuyên môn, đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực công nghệ. Mỗi năm, Mỹ cấp khoảng 65.000 visa H-1B, cùng 20.000 suất bổ sung cho người có bằng cao học.
Theo số liệu chính phủ, Ấn Độ chiếm tới 71% số visa H-1B được cấp năm ngoái, Trung Quốc đứng thứ hai với 11,7%.
Trong sắc lệnh ban hành ngày 19/9, ông Trump viện dẫn luật di trú liên bang, cho rằng việc gia tăng lao động giá rẻ trong chương trình H-1B đã “làm suy yếu tính liêm chính của hệ thống, đe dọa an ninh quốc gia và khiến người Mỹ nản lòng với các ngành khoa học – công nghệ”.
Các nhóm khởi kiện phản bác rằng chính quyền của ông Trump đã tự ý ban hành chính sách mà không qua quy trình xây dựng quy định cần thiết, đồng thời không đánh giá tác động tiêu cực đến đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ.
-
Phí visa H-1B 100.000 USD của ông Trump thổi bùng cuộc đua săn nhân tài toàn cầu
Quyết định gây chấn động của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp dụng mức phí 100.000 USD cho visa H-1B đã tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ các doanh nghiệp và nền kinh tế lớn trên thế giới. Đây là động thái trong chiến lược "Nước Mỹ trên hết" nhằm bảo vệ việc làm trong nước, nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho các quốc gia khác thu hút nhân tài toàn cầu.
-
Phí 100.000 USD cho visa H-1B của ông Trump gây chấn động giới công nghệ Mỹ như thế nào?
Một sắc lệnh bất ngờ từ Tổng thống Donald Trump đã khiến hàng loạt nhân viên công nghệ và các tập đoàn lớn rơi vào hỗn loạn, đặt dấu hỏi lớn về tương lai tuyển dụng nhân tài quốc tế tại Mỹ.
-
Thẩm phán Mỹ ra phán quyết ngăn Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook
Một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết ngăn Tổng thống Donald Trump cách chức Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook, trong bối cảnh vụ kiện do bà Cook khởi xướng vẫn đang được xét xử.







