Cụ thể, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa 2 quý đầu năm đạt 240,12 tỷ USD, giảm 1.4% với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 122,79 tỷ USD, tăng nhẹ 0,2% tương ứng tăng 225 triệu USD so với cùng kỳ. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch xuất khẩu 79,7 tỷ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2019.
Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may và giày dép các loại,…
Kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 117,32 tỷ USD, giảm 2,9% tương ứng giảm 3,52 tỷ USD so với cùng kỳ 2019. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch nhập khẩu 65,6 tỷ USD, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2019.
Những mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; điện thoại các loại và linh; vải các loại,…
Theo Tổng cục Hải quan, mức xuất siêu thực tế trong tháng 6 cao hơn hẳn con số 500 triệu USD mà Tổng cục Thống kê ước tính trước đó. Thặng dư luỹ kế nửa đầu năm 2020 của Việt Nam cũng đạt mức kỷ lục tới 5,46 tỷ USD, cao hơn gần 1,5 tỷ USD so với con số ước tính 4 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm 2020
CafeLand - Trong nửa đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP thấp nhất 10 năm, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,19%, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu ước tính đạt 4 tỷ USD,...








-
Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025: Nhiều điểm sáng nổi bật
Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 nổi bật với nhiều điểm sáng khi tăng trưởng GDP đặt mức cao nhất trong 15 năm qua; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng, cán cân thương mại duy trì xuất siêu với 7,63 tỷ USD; khách quốc tế đạt gần 10,7 triệu l...
-
Nhiều 'ẩn số' với biến động tỷ giá
Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN Phạm Chí Quang thẳng thắn nhận định, nhiều ẩn số với chính sách tiền tệ, tỷ giá trong thời gian tới.
-
Thỏa thuận thuế quan Việt - Mỹ: Cơ hội và sức ép tái cấu trúc doanh nghiệp
Thỏa thuận thương mại sơ bộ với Mỹ giúp Việt Nam tránh được mức thuế đối ứng 46%, nhưng cũng mở ra một kỷ nguyên thuế cao mới, buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc để tồn tại và thích nghi....