Đối tượng Ngô Hà Diễm Châu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Báo Tuổi trẻ đưa tin, Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được đối tượng bị truy nã Ngô Hà Diễm Châu (38 tuổi, trú ở tỉnh Tây Ninh).
Trước đó, ngày 22/2, Châu bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh truy nã vì có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan nhà nước rồi bỏ trốn.
Kết quả điều tra, Châu kinh doanh mỹ phẩm, có công ty xây dựng. Do thua lỗ, Châu đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên của mình, đem thế chấp cho một người dân ở TP.Tây Ninh để vay 2 tỉ đồng.
Bị hại chỉ phát hiện giấy tờ giả khi mang tài liệu này đi làm thủ tục sang nhượng tên. Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận phản ánh về việc làm giấy tờ giả đã mời Ngô Hà Diễm Châu để làm việc. Lúc này đối tượng Châu đã bỏ trốn khỏi Tây Ninh. Quá trình trốn chạy, Châu liên tục thay đổi địa điểm từ TP.HCM rồi tiếp tục lẩn trốn lên thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk và bị bị trinh sát Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ.
Diễn biến tương tự, Công an tỉnh Bình Dương mới đây cũng đã bắt giữ thành công nữ đối tượng lừa đảo liên quan đến bất động sản rồi bỏ trốn. Theo VOV, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Thị Thủy (34 tuổi, quê Trà Vinh) khi đang lẩn trốn tại TP.HCM. Trước đó, Thủy bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố do có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Thủy thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Theo thông tin điều tra, Trần Thị Thủy là Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Thuỷ Phát Land (Công ty Thủy Phát Land), địa chỉ ở khu phố 6, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đối tượng đã sử dụng pháp nhân Công ty Thủy Phát Land ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản với nhiều người. Đáng chú ý, các tài sản chuyển nhượng không thuộc quyền sở hữu của Thủy, cũng không được chủ sở hữu ủy quyền để Thủy chuyển nhượng.
Bằng việc ký hợp đồng chuyền nhượng, Thủy chiếm đoạt tiền cọc, tìm cách trì hoãn không giao đất cho bị hại sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Thủy đã dùng thủ đoạn này để lừa tiền của nhiều người. Khi lực lượng chức năng khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", đối tượng Thủy đã rời khỏi nơi cư trú.
Bên cạnh hành vi lừa đảo, Thủy còn bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) truy nã về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy” vào tháng 1/2023.
-
Thiếu nữ Gen Z vào vòng lao lí vì lừa bán 1 căn hộ chung cư cho nhiều người
Chu Thị Mỹ Ngọc (SN 1997) bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giam để điều tra hành vi làm giả giấy tờ mua bán căn hộ một dự án chung cư ở TP.Vinh sau đó chuyển nhượng, sang tên cho nhiều người, chiếm đoạt hàng tỉ đồng để có tiền ăn chơi.






-
Tây Ninh ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông
Để từng bước trở thành trung tâm kết nối kinh tế vùng và quốc tế, Tây Ninh đang ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông-logistics....
-
Quy mô khu công nghiệp tại Tây Ninh sau sáp nhập
Sau khi sáp nhập địa giới hành chính giữa tỉnh Tây Ninh và Long An, quy mô các khu công nghiệp tại tỉnh Tây Ninh mới đã mở rộng đáng kể với tổng diện tích được quy hoạch hơn 13.900ha.
-
Đến hết 2025, đất Tây Ninh vẫn tính theo 2 bảng giá
UBND tỉnh Tây Ninh quyết định tiếp tục duy trì 2 bảng giá đất cùng lúc, tương ứng với địa giới hành chính của hai tỉnh cũ là Long An và Tây Ninh, sau khi sáp nhập thành đơn vị hành chính mới. Thời hạn áp dụng song song kéo dài đến hết ngày 31/12/2025...