Ông Lê
Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, trong một
hội thảo tại TPHCM vào tuần trước cho rằng các chính sánh kinh tế vĩ mô
hiện đang tác động mạnh đến hệ thống ngân hàng và khu vực ngân hàng
đang yếu đi.
Trong khi đó, phó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần cho biết hiện
nay việc cho vay của các ngân hàng cũng không dễ dàng, vì những doanh
nghiệp chấp nhận vay lãi suất cao thì rủi ro cũng lớn, có thể phát sinh
nợ xấu cho ngân hàng trong tương lai. Hiện tại, khó chọn lọc doanh
nghiệp tốt để cho vay trong khi các dự án đầu tư dài hạn thì lại kém
hiệu quả, vị này nói.
Tổng nợ xấu của hệ thống đến tháng 6-2011 vào khoảng 75.000 tỉ đồng,
tăng 50% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của ngân hàng là
2,16% vào cuối năm 2010, hiện đã tăng lên 3,1% vào cuối tháng 6. Trong
đó, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm tới 47% tổng nợ xấu và chủ
yếu là các khoản nợ bất động sản, ông Nghĩa cho biết.
Tính đến cuối tháng 3-2011, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng là
2,39 triệu tỉ đồng, trong đó bất động sản chiếm 10,8%. Theo ông Nghĩa,
tỷ lệ này tại các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia thấp hơn,
chỉ ở mức 6% và 7%. Tỷ lệ nợ xấu bất động sản trong tổng dư nợ cho vay
bất động sản là 4%, cao hơn mức bình quân nợ xấu của ngân hàng.
Ông Nghĩa cho biết hiện nay tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
(ROE) và lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của các ngân hàng đang có xu
hướng ngược chiều với nợ xấu.
Nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam cũng đã từng bị cảnh báo bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody vào tháng 5 vừa qua.