Hưởng lợi từ sự đồng bộ của hạ tầng cơ sở trong khu vực, cộng với quỹ đất rộng, mật độ dân cư thấp, không gian xanh, trong lành, tiện ích hoàn chỉnh… khu đô thị Hồng Hà Eco City không chỉ trở thành tâm điểm của giới đầu tư mà còn là sự lựa chọn ưa thích của các chuyên gia nước ngoài đang làm việc ở các khu công nghiệp lân cận.

Hấp dẫn nhờ quy hoạch và hạ tầng giao thông

Với việc mở rộng các tuyến đường giao thông huyết mạch đã tạo cơ hội cho giá trị bất động sản khu vực phía Nam Thủ đô tăng mạnh trong thời gian qua. Trong đó, khi hoàn thiện đưa vào sử dụng đồng bộ tuyến đường nối Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên cùng tuyến đường Tam Trinh - Lĩnh Nam mở rộng… sẽ tạo ra một hệ thống giao thông kết hợp với các tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3, giúp việc di chuyển về phía Nam Thủ đô thuận tiện hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, thông tin khởi động lại tuyến đường sắt Yên Viên – Ngọc Hồi sau một thời gian dài tạm dừng cũng góp phần đáng kể làm tăng giá trị của bất động sản khu vực này. Hiện công tác giải phóng mặt bằng khu tổ hợp Ngọc Hồi đã được 47,2 ha/171 ha.

Có thể nói, đòn bẩy hạ tầng kết nối giao thông đã thổi luồng sinh khí mới cho đất nội đô khu vực phía Nam Hà Nội.

Do vậy, khu đô thị Hồng Hà Eco City sẽ được hưởng lợi toàn bộ khi các hạ tầng trên được hoàn thành. Việc di chuyển từ khu đô thị này đến các khu vực trung tâm thành phố như Bờ Hồ, Mỹ Đình, Cầu Giấy,… hay đi các tỉnh sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn.

Hồng Hà Eco City - khu đô thị sinh thái trong lòng Hà Nội

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, từ Hồng Hà Eco City thông qua một trục đường thẳng duy nhất Giải Phóng – Lê Duẩn, chỉ 7,5 km đã có thể kết nối thẳng trung tâm thủ đô Hồ Hoàn Kiếm, 5km tới quận Hai Bà Trưng và chỉ 4km tới quận Đống Đa. Vị trí đắc địa này cũng là cửa ngõ, giúp cư dân Hồng Hà Eco City nhanh chóng di chuyển đến các tỉnh lân cận về phía Đông hay phía Nam thông qua Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, cầu Thanh Trì, đường Vành đai 3…

Không gian xanh, tiện ích hoàn hảo

Một trong những thế mạnh của Hồng Hà Eco City mà không phải khu đô thị nào trong khu vực nội đô cũng có đó là không xanh gian hoàn hảo, đúng chuẩn “Eco”.

Giá trị của Hồng Hà Eco City nằm ở không gian sinh thái trong lành xung quanh và nội khu dự án. Dự án cách công viên Yên Sở khoảng 300m về phía Đông Bắc nơi có diện tích trên 3 triệu m2 hồ nước và cây xanh – được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố. Dự án còn cách Đầm Trì khoảng 500m về phía Đông, có diện tích gần 1 triệu m2 mặt nước, cư dân dự án quanh năm sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành.

Ngoài ra, với mật độ xây dựng cực thấp, dưới 30% trong tổng diện tích hơn 16,7 ha, khu đô thị Hồng Hà Eco City được đánh giá là một trong những khu đô thị xanh đáng sống bậc nhất ở khu vực phía Nam khi dành 70% diện tích còn lại còn lại cho các mảng xanh, vườn 6 giác quan, hạ tầng giao thông nội bộ cùng nhiều các tiện ích khác như bể bơi trong nhà và ngoài trời, khu tập gym, khu shophouse và trung tâm thương mại…

Bên trong mỗi căn hộ đều được chủ đầu tư chăm chút, thiết kế với tầm nhìn đẹp, khoáng đạt, đón ánh nắng và gió tự nhiên mỗi ngày. Đây là điểm cộng cho những ai ưa thích một không gian sống xanh, trong lành và thoáng mát.

Sức hút của tòa Mandala Luxury Apartment chuẩn 5*

Được ví như viên kim cương đắt giá của dự án, tòa căn hộ khách sạn Mandala được xây dựng tại vị trí trung tâm trong quần thể, nằm sát công viên trung tâm của Khu đô thị với đầy đủ các tiện ích đẳng cấp. Mandala được quản lý và vận hành bởi thương hiệu quản trị khách sạn Swiss Spirit Hospitality, mang đến giá trị tiện ích sống đẳng cấp.

Phối cảnh tòa căn hộ khách sạn Mandala

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, thiết kế sáng tạo, kết hợp với dịch vụ tiện ích cao cấp Mandala hứa hẹn sẽ mang lại sự đột phá về tiêu chuẩn căn hộ khách sạn cao cấp: sảnh đón tiếp, phòng hội thảo, Bussiness Centre, bể bơi 4 mùa, gym, spa, nhà hàng cao cấp, skybar, phòng giặt là, bữa sáng phục vụ tại phòng, hệ thống xe đưa đón, …

Đối tượng khách thuê mà căn hộ dịch vụ hướng tới là các chuyên gia, kĩ sư nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp lân cận: KCN Ngọc Hồi, KCN Hà Nam, các KCN Bắc Ninh, Bắc Giang, KCN Samsung Thái Nguyên…

Theo số liệu của các đơn vị nghiên cứu thị trường,tính đến cuối năm 2017, tổng lượng khu công nghiệp đang hoạt động ở Việt Nam đã đạt 220 với quy mô lên đến 69.000 ha. Riêng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đã có hơn 70 khu công nghiệp. Tuy vậy thị trường mới ghi nhận số dự án căn hộ dịch vụ hạn chế với một vài thương hiệu điều hành quốc tế, chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh nguồn cầu tiếp tục tăng, cho thấy còn nhiều dư địa cho phân khúc căn hộ dịch vụ phát triển. Do đó, những căn hộ khách sạn quốc tế được phát triển tại khu vực gần các KCN như Mandala Luxury Apartment chắc chắc sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư.

Chủ đầu tư dự kiến, căn hộ cho thuê Mandala sẽ được chào bán với giá từ 45 – 50 triệu đồng/m2 (có sổ đỏ sở hữu vĩnh viễn), cam kết lãi suất 10% /năm trong vòng 10 năm. Với những con số này, giới sành địa ốc nhận định tòa nhà Mandala chắc chắn sẽ là tâm điểm đầu tư tại khu Nam Hà Nội trong thời gian tới.

Thông tin liên hệ:

Phòng Kinh doanh, Công ty CP Tứ hiệp Hồng Hà Dầu khí

Hotline: 024 3681 5656

Website: www.honghaecocity.vn

Theo TTDN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.