Mặc dù có nhiều bất đồng từ thượng viện trong quốc hội Nhật
về vấn đề sử dụng ngân sách, nhưng nó vẫn được tiến hành sau khi được hạ viện -
nơi liên minh cầm quyền chiếm đa số thông qua.
Theo thông tin từ các trang báo xã hội Nhật cho biết rằng việc chi trả cho
khoảng thời gian 2012-2013 là cao nhất từ trước đến nay với số tiền vượt hơn 96
nghìn tỷ Yên (tương đương 1,2 nghìn tỷ USD). Phần lớn số tiền dùng để trả nợ,
phần còn lại dùng để xây dựng lại những vùng bị thiệt hại nặng nề tại thành phố
Tsunami sau thảm họa động đất xảy ra hồi năm
ngoái.
Tuần vừa rồi, nội các Nhật Bản đã chấp thuận việc tăng gấp đôi thuế tiêu thụ
lên 10% để tăng ngân sách và kiềm chế khả năng tăng cao của nợ quốc gia.
Thủ tướng Nhật, ông Noda cảnh báo rằng tương lai của nước có
nền kinh tế thứ 3 thế giới này sẽ rất khó khăn trong vấn đề giải quyết nợ nần đang
ngày càng lớn dần, mà hệ thống bảo hiểm xã hội cũng cản trở không kém.







