Chính phủ Nhật Bản sẽ cố gắng khuyến khích đầu tự hạ tầng để phục vụ các nền kinh tế địa phương và bảo bệ môi trường.

Sáng 4/5, phát biểu tại một Hội thảo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) diễn ra ở Azerbaijan, Bộ trưởng Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết, Nhật Bản sẽ đầu tư hạ tầng nhiều hơn ở các nước châu Á và hợp tác với các thể chế tài chính tư nhân.

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Tài chính Aso cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ cố gắng khuyến khích đầu tự hạ tầng để phục vụ các nền kinh tế địa phương và bảo bệ môi trường.

Ông Taro Aso lưu ý, chính phủ Nhật Bản đóng vai trò dẫn đầu trong các hoạt động của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và đưa ra các đề xuất dựa trên nhiều năm kinh nghiệm. Đây là những nỗ lực mới của Nhật Bản sau khi Trung Quốc khởi xướng thành lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB)./.

Trần Nga (VOV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.